Khai trương Trung tâm Giới thiệu việc làm miền Bắc

Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc sẽ tư vấn bảo hiểm, việc làm cho khoảng 60.000 lượt người/năm, giới thiệu việc làm khoảng 30.000 người /năm.
Khai trương Trung tâm Giới thiệu việc làm miền Bắc ảnh 1Tư vấn học nghề tại Trung tâm Giới thiệu việc làm miền Bắc. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Ngày 16/5, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai trương “Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc” tại đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.

Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc sẽ góp phần nâng cao năng lực của hệ thống tư vấn giới thiệu việc làm vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy phát triển thị trường lao động khu vực.

Dự kiến, Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực miền Bắc sẽ tư vấn giới thiệu việc làm khoảng 60.000 lượt người/năm, giới thiệu việc làm khoảng 30.000 người /năm.

Tổng mức đầu tư cho Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực phía Bắc là 175 tỷ đồng. Các trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Trung sẽ được đặt tại Đà Nẵng và miền Nam đặt tại Đồng Nai.

Cũng trong ngày 16/5, Tổng Cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã tổ chức “Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm: khu vực phía Bắc năm 2014 tại Hải Dương..

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của 17 trường nghề khu vực phía Bắc. Hàng trăm học sinh trên địa bàn thành phố đã đến để tìm hiểu thêm về môi trường học nghề cũng như cơ hội việc làm sau khi kết thúc các khóa học.

Bên cạnh các hoạt động tuyển sinh, giới thiệu việc làm, ngày hội còn tổ chức tọa đàm “Học nghề -Cơ hội lập nghiệp.” Những thắc mắc của các bạn trẻ về quá trình học nghề, tỷ lệ có việc làm sau khi ra trường… đã được giải đáp.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Dương Đức Lân nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tuyển sinh dạy nghề ngày càng khó khăn, việc tổ chức các ngày hội tuyển sinh để các bạn trẻ có thể hình dung được công việc sau khi học nghề không đơn thuần là kỹ năng cơ bắp. Mặt khác, các bạn học sinh sẽ hiểu hơn về những môi trường làm việc công nghiệp hiện đại để tự tin hơn trong việc lựa chọn nghề cho tương lai.”

Đây là lần đầu tiên ngày hội tuyển sinh học nghề khu vực phía Bắc được tổ chức và sẽ được mở rộng thực hiện tại khu vực miền Trung và miền Nam để tăng cường thông tin về dạy nghề, thay đổi những quan niệm sai về học nghề.

Trong năm 2014, nhiệm vụ tuyển sinh toàn ngành dạy nghề là 1.780.000 người, tăng 1,7% so với kế hoạch năm 2013. /.

Theo báo cáo của Tổng Cục Dạy nghề, trung bình tỷ lệ sinh viên học nghề có việc làm đúng nghề ngay sau khi tốt nghiệp đạt 79,4%. Nhiều trường có những nghề đạt tỷ lệ trên 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Các nghề có tỷ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cao là hàn, cắt gọt kim loại, kỹ thuật xây dựng, may thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật máy lạnh, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, điện tử công nghiệp…
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục