Khai trương văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước

Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước nhằm tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm người lao động di cư giữa Việt Nam và các nước khác.
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Cục quản lý lao động ngoài nước và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã phối hợp tổ chức khai trương Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước (MRC).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam thông qua việc thành lập thí  điểm một văn phòng thông tin di cư” do Quỹ Phát triển của IOM tài trợ.

Phát biểu tại lễ khai trương, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh khẳng định sự kiện này thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy di cư lao động an toàn cũng như thể hiện sự cam kết của IOM trong sứ mệnh hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải tiến công tác quản lý lao động di cư và thúc đẩy di cư có trật tự và an toàn mang lại lợi ích cho mọi người.

Văn phòng cũng sẽ góp phần tạo điều kiện trao đổi các kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ người lao động di cư giữa Việt Nam và các nước châu Á khác.

Công việc của văn phòng sẽ bao gồm các hoạt động nhằm cung cấp, thúc đẩy, kết nối thông tin về di cư lao động giữa các bên liên quan đến quá trình di cư lao động như các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các doanh nghiệp dịch vụ và người lao động di cư. Qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động di cư, ngăn ngừa tình trạng bóc lột lao động, di cư lao động bất hợp pháp.

Ông Florian Foster, Trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam cho rằng việc khai trương văn phòng này là một minh chứng nữa cho sự hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và IOM trong lĩnh vực di cư lao động.

Tháng 3/2011, Tổ chức IOM đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam giải cứu và đưa hơn 10.500 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn sau khi xảy ra khủng hoảng chính trị ở nước này./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục