Khám bệnh miễn phí cho bà con dân tộc ở Quảng Trị

Các tình nguyện viên đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng muối ăn miễn phí cho người dân trong xã A Vao. huyện Đakrông.
Ngày 12/7, Đoàn thanh niên Báo Quảng Trị phối hợp với nhóm tình nguyện Trái tim Việt (gồm các cán bộ, phóng viên báo chí Trung ương và y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; đồng thời trao quà cho các hộ nghèo, giáo viên, học sinh trên địa bàn xã A Vao, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Các tình nguyện viên đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng muối ăn miễn phí cho người dân trong xã A Vao đến khám; trao 104 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo ở các thôn giáp biên giới Việt-Lào; trao 649 suất quà gồm sách, vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, áo quần… cho học sinh mầm non và tiểu học; tặng hệ thống bình nước lọc cho Ủy ban Nhân dân xã A Vao.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng tổ chức nhiều hoạt động như đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với đồn biên phòng Palin cùng người dân trong xã.

Cũng trong dịp này, các đoàn viên thanh niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ tại thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

A Vao là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Đakrông, tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pakô. Toàn xã hiện có 520 hộ với gần 2.700 nhân khẩu, tỷ lệ hộ đói nghèo của xã còn rất cao (chiếm hơn 60% dân số), cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều thiếu thốn và lạc hậu./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục