Khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách tại Hà Giang

Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách tại Hà Giang ảnh 1Nhân viên y tế khám, chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 9/12, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng gia đình chính sách, sỹ quan dự bị sinh sống trên địa bàn các xã Bạch Ngọc, Ngọc Minh, Trung Thành, Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chương trình này do Ban quân dân y cấp Bộ (Bộ Y tế) phối hợp với Ban quân dân y Quân khu 2, Ban quân dân y tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết đây là một hoạt động thiết thực của toàn ngành y tế nhằm tri ân đối với đối với các vị lão thành Cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014).

Bốn xã nói trên là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng an ninh của tỉnh Hà Giang. Hoạt động khám chữa bệnh sẽ giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, đặc biệt đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

Thông qua hoạt động khám bệnh, các bác sỹ sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe, bệnh lý của bản thân; tư vấn để mỗi người biết tự chăm sóc sức khỏe một cách hợp lý và giúp cán bộ y tế địa phương tiếp tục điều trị đúng phác đồ đối với từng người bệnh.

Ngoài ra, đoàn công tác của Bộ Y tế và các nhà tài trợ đã trao tặng Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Ngọc 1 máy siêu âm xách tay, 1 máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động, 1 bộ máy vi tính kèm 1 máy in và thuốc điều trị với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Để tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động của y tế cơ sở, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu, ngoài việc khám bệnh, chữa bệnh cho đoàn công tác cần kết hợp tuyên truyền nếp sống vệ sinh khoa học, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS… cho người dân. Bên cạnh đó, các bác sỹ cần tư vấn điều trị hoặc đề nghị chuyển tuyến điều trị nếu vượt khả năng chuyên môn của Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Ngọc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục