Khám mắt miễn phí cho học sinh trường thực nghiệm

Ngày 10/12, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga sẽ khám mắt miễn phí cho hơn 2.000 học sinh tại các trường thực nghiệm tại Hà Nội.

Ngày 10/12, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga sẽ triển khai khám mắt miễn phí cho hơn 2.000 học sinh tại các trường thực nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoạt động trên nằm trong dự án Mắt sáng học đường của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga triển khai tại hệ thống các trường Thực nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học.

Dự án sẽ được triển khai với sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sỹ giỏi về mắt của Nga. Các bác sỹ sẽ tiến hành khám miễn phí để chẩn đoán thị lực từ xa cho hơn 2.000 học sinh, để phát hiện các bệnh về mắt.

Đối với những học sinh bị mắc tật khúc xạ, cần khám chuyên sâu, điều trị... thì bệnh viện sẽ đưa về thực hiện tại 2 cơ sở của bệnh viện và hỗ trợ 50% chi phí. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp học sinh bị bệnh nặng, có nhu cầu sang Nga điều trị thì bệnh viện cũng có cơ chế hỗ trợ đặc biệt về chi phí.

Ngoài ra, các chuyên gia nhãn khoa sẽ phối hợp với nhà trường tiến hành khám trực tuyến định kỳ 6 tháng/1 lần cho học sinh.

Theo thống kê của các tổ chức nhãn khoa thế giới, có tới gần 60% các em ở độ tuổi đến trường mắc các bệnh về mắt, chủ yếu là bệnh cận thị (hay còn gọi cận thị học đường).

Đáng tiếc là con số này đang ngày càng gia tăng và đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của trẻ.

Trước thực trạng đáng báo động đó, dự án Mắt sáng học đường của bệnh viện trước đó đã được triển khai tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An nhằm ngăn chặn bệnh cận thị học đường. Tiếp theo, dự án sẽ được triển khai tại hệ thống các trường Thực nghiệm của Thủ đô./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục