Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Theo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, vụ cháy lớn xảy ra vào sáng 10/5 đã thiêu rụi dãy cửa hàng và ngôi nhà ba tầng tại chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, đồng thời làm một người tử vong.
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dưới chân cầu Vĩnh Tuy ảnh 1(Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, vụ cháy lớn xảy ra vào sáng 10/5 đã thiêu rụi dãy cửa hàng và ngôi nhà ba tầng tại chân cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên (quận Long Biên), đồng thời làm một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là một cụ già 96 tuổi (chưa rõ danh tính). Hiện đơn vị phối hợp với Công an quận Long Biên và lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/5, nhiều người dân sinh sống chung quanh chân cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực này. Sau đó, lửa cùng cột khói đen bốc cao hàng chục mét bao trùm ngôi nhà ba tầng có địa chỉ tại số 14 tổ 29 phố Trạm, phường Long Biên, cùng dãy cửa hàng liền kề.

[Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng ở chân cầu Vĩnh Tuy]

Nhận được tin báo, đơn vị phụ trách địa bàn quận Long Biên nhanh chóng huy động hàng chục chiến sỹ và xe chuyên dụng tới hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế nhưng khói đen vẫn cuộn lên từ ngôi nhà lợp mái tôn. Nước tiếp tục được phun vào làm mát, tránh cháy lan.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4, bước đầu nhận định vụ cháy có lửa bắt nguồn từ khu nhà lợp mái tôn được ngăn làm 3 cửa hàng chăn ga gối đệm, bình gas công nghiệp và quán cơm rồi lan sang nhà 3 tầng. Đơn vị này đang phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục