Khám phá bờ Tây nước Mỹ với giá “cực sốc” của Vietravel

Đường tour “Viễn du miền Tây Hoa Kỳ,” đi 7 ngày, khởi hành duy nhất ngày 2/4 với mức giá “cực sốc” chỉ 38,99 triệu đồng của Công ty lữ hành Vietravel cam kết có chất lượng dịch vụ không đổi.
Khám phá bờ Tây nước Mỹ với giá “cực sốc” của Vietravel ảnh 1Vẻ đẹp của cánh đồng hoa mao lương. (Nguồn ảnh: Vietravel)

Đường tour “Viễn du miền Tây Hoa Kỳ,” đi 7 ngày (San Francisco-San Diego-The Flower Field-Los Angeles-Hollywood-Universal Studio), khởi hành duy nhất ngày 2/4 với mức giá “cực sốc” chỉ 38,99 triệu đồng chất lượng dịch vụ không đổi là thông tin được công ty Vietravel mới cho biết.

Theo đó, du khách không chỉ được khám phá nhiều điểm mới lạ của Bờ Tây nước Mỹ mà còn được trải nghiệm cảm xúc khó quên trên chiếc Boeing 777 – 300 ER đời mới nhất vừa được Hãng hàng không China Airlines trình làng với nội thất thiết kế sang trọng, dịch vụ tiện nghi, đẳng cấp thời thượng…

Đại diện Vietravel cho biết, ngày đầu tiên, sau khi khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, quá cảnh tại Đài Bắc du khách sẽ nhận phòng và nghỉ ngơi sau chuyến bay dài ở San Francisco.

Ngày thứ hai (City tour San Francisco), hành trình chính thức bắt đầu với Cầu Cổng Vàng - biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố, ghé Cảng Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf) nhộn nhịp là một điểm du lịch quan trọng của thành phố San Francisco, thu hút nhiều du khách đến thăm viếng hằng năm. Tại đây, bạn có thể đi thăm quan Pier 39 với rất nhiều chú hải cẩu đang nằm tắm nắng, tản bộ dọc con phố và tự do thưởng thức món cua luộc tươi ngon và món súp clam chowder nổi tiếng (chi phí tự túc).

Tiếp tục thăm quan đường hoa Lombard độc đáo với đủ loại hoa sặc sỡ được trồng và tạo dáng uốn khúc hình chữ S, được công nhận là con phố hẹp và quanh co nhất thế giới, thăm Tòa thị chính, Khu phố người Hoa, khu trung tâm thành phố với khu phố Tài chính và Quảng trường Union. Đặc biệt, từ đỉnh đồi Twin Peak, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Ngày thứ ba, bạn sẽ lên xe đi Los Angeles, nơi được mệnh danh là “Thành phố Thiên thần,” đi qua những thung lũng phì nhiêu vùng Trung bộ Cali, những cánh đồng trồng bông, đào, trái cây trải dài bất tận. Bạn sẽ đến thăm làng Solvang, một phố nhỏ đặc trưng của người Đan Mạch, nơi có những cối xay gió, bánh ngọt và bia.

Thành phố San Diego (cách Los Angeles khoảng 2 tiếng đi xe) sẽ là điểm dừng chân của ngày thứ tư trong hành trình khám phá bờ Tây nước Mỹ. Nơi đây được xem là vùng đất hiền hòa với phong cảnh thiên nhiên trù phú với núi, biển bao la, khí hậu mát mẻ, ôn hòa và thành phố đông người Việt sinh sống xếp thứ tư của tiểu bang California.

Khám phá bờ Tây nước Mỹ với giá “cực sốc” của Vietravel ảnh 2Vẻ lãng mạn của biển miền Tây nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Vietravel)

Dọc đường, bên phải là bờ biển xanh mát Thái Bình Dương, bên trái là núi đồi trập trùng của trại Thủy quân lục chiến "Camp Pendleton" (đây cũng là nơi người Việt đầu tiên tạm trú tại California đầu tháng 5/1975). Đặc biệt, trên đường đi đoàn ghé thăm quan chụp hình với thế giới hoa đầy sắc màu trắng, đỏ, vàng, cam, nâu, tím... “The Flower Fields” - cánh đồng hoa mao lương (Ranunculus) rộng hơn 50 hecta được trồng đều tăm tắp, trông như bức tranh khổng lồ.

Ở San Diego bạn sẽ thăm quan Cầu Coronado dài 3407 m tuyệt đẹp bắc qua Vịnh San Diego, căn cứ Hải quân Hoa Kỳ với Hàng không mẫu hạm US Misway, ghé thăm Phố cổ San Diego (Old Town San Diego Historic State Park) – nơi có những nhà hàng bán món ăn Mexico chính hiệu và những cửa tiệm thủ công nổi tiếng. Bạn cũng khó lòng bỏ qua những gian hàng thủ công làm quần áo, khăn choàng, kính màu, trang sức, đá quý, tranh vẽ đặc trưng cho nền văn hóa Mexico và những món đồ thủ công của người da đỏ Indian.

Ngày thứ năm là hành trình Los Angeles-Hollywood-Universal Studios với những điểm đến đáng mong đợi. Bạn sẽ cùng đoàn thăm quan trung tâm kinh đô điện ảnh Hollywood, tản bộ trên đại lộ Hollywood, dừng chân tại nhà hát Mann’s Chinese Theatre với sân trước của nhà hát in kín dấu giày và dấu bàn tay của hầu hết các ngôi sao nổi tiếng thế giới, thăm quan Dolby Theatre - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar hàng năm.

Đặc biệt, đến công viên Universal Studios là trường quay của các bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh thế giới như “Kingkong,” “Hàm cá mập,” “Công viên khủng long”... bạn sẽ được tận mắt chứng kiến các kỹ xảo âm thanh khói lửa và nước hoành tráng trong các cảnh động đất, cháy nhà, nổ xe, mưa và nước lũ; xem phim 4D, thử cảm giác hồi hộp trong hầm mộ của bộ phim Mummy Return, chụp hình cùng những nhân vật của các bộ phim nổi tiếng như “Người nhện,” “Người dơi,” “Thuyền trưởng Jack Sparrow”... Ngày thứ sáu bạn sẽ lên đường về nước và kết thúc một tuần viễn du bờ Tây nước Mỹ.

Ngày thứ sáu bạn sẽ lên đường về nước và kết thúc một tuần viễn du bờ Tây nước Mỹ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục