Khám phá hành trình "Truyện tranh và tuổi thơ tôi"

Không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản nhiều màu sắc sẽ được giới thiệu tới công chúng trong lễ hội “Truyện tranh và tuổi thơ tôi.”
Không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đa dạng với những trò chơi vui nhộn, những tác phẩm truyện tranh sinh động… sẽ được giới thiệu tới công chúng trong lễ hội “Truyện tranh và tuổi thơ tôi.”

Chương trình kéo dài trong hai ngày 27 và 28/7 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ, Hà Nội).

Theo đó, nhiều tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của Việt Nam và của Nhật Bản đã phát hành tại Việt Nam từ năm 1990 tới nay (như “Thủy thủ mặt trăng,” “Thám tử lừng danh Conan”…) sẽ được giới thiệu trọn bộ trong ngày hội này.

Họa sỹ vẽ truyện tranh nổi tiếng của Việt Nam - Nguyễn Thành Phong - cũng sẽ trực tiếp tham gia giao lưu cùng khán giả trong thời gian diễn ra lễ hội.

Không chỉ có vậy, nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng như “Doraemon,” “Hiệp sĩ lợn,” “Khủng long con tham ăn,” “Thủy thủ mặt trăng”... cũng sẽ được trình chiếu trong dịp này.

Cùng với đó, các trò chơi dân gian của Việt Nam (như nhảy sạp, kéo co…) và Nhật Bản  (như với cá, vớt bóng, nagedama - tung hứng túi đậu….) cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày diễn ra lễ hội "Truyện tranh và tuổi thơ tôi."

Đây cũng là dịp để công chúng Thủ đô có dịp hòa mình vào những điệu nhảy tập thể như yosakoi, flashmob và thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản tại gian hàng ẩm thực trong không gian lễ hội.

Ngoài ra, chung kết cuộc thi cosplay với chủ đề “Anh hùng trái đất” cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ lễ hội “Truyện tranh và tuổi thơ tôi.” Cuộc thi hướng đến đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ có niềm đam mê với việc hóa trang thành các nhân vật trong truyện tranh.  

Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa hướng đến kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2013)./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục