Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ nghèo

Từ 22/8 đến 11/9, Viettel tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi ở nhiều địa phương để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh.
Từ ngày 22/8 đến 11/9, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức các đợt khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại nhiều địa phương trên cả nước để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh.

Hoạt động này nhằm hướng tới kỷ niệm 3 năm thành lập chương trình "Trái tim cho em" - hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi do Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và phối hợp với tổ chức Đông Tây hội ngộ thực hiện.

Trong đợt khám này, chương trình dự kiến sẽ khám được cho khoảng hơn 1.000 trẻ em tại 4 địa phương là Thanh Hóa, Hà Giang, Đồng Nai và Gia Lai với sự phối hợp của bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Đà Nẵng và tham gia trực tiếp của bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện Nhi Đồng Nai, bệnh viện tỉnh Hà Giang, bệnh viện tỉnh Gia Lai.

Tại đây, các cháu bé sẽ được khám siêu âm tim để phát hiện sớm ra những dị tật tim bẩm sinh, bên cạnh đó, gia đình các cháu bé nghèo đã phát hiện tim bẩm sinh sẽ được hướng dẫn trực tiếp làm thủ tục xin trợ giúp của chương trình “Trái tim cho em.”

Đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức đợt khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại các tỉnh nghèo, miền núi có điều kiện kinh tế và di chuyển khó khăn.

Với các trẻ em mắc bệnh tim, phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp các em có thể phát triển như bao trẻ cùng trang lứa và hòa nhập tốt vào xã hội. Thế nhưng phần lớn các trường hợp bệnh tim bẩm sinh này lại rơi vào các gia đình nghèo khó, không có điều kiện cho các em thực hiện những ca phẫu thuật chi phí hàng chục triệu đồng.

Ông Dương Văn Tính, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: “Trong quá trình trực tiếp thực hiện điều phối và tài trợ chương trình chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều em nhỏ thiệt thòi do gia đình không biết hoặc phát hiện bệnh tim muộn. Vì vậy, chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em một số tỉnh vùng sâu, vùng xa là một hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động từ thiện chương trình 'Trái tim cho em' đang được thực hiện.”

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu trẻ em được sinh ra, trong đó trung bình khoảng 1% số trẻ sinh ra - tương đương 16.440 em - mắc các dị tật về tim, chủ yếu xảy ra ở các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, khiến cho cuộc sống của gia đình, của cá nhân các em bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.

Để được khám phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em các gia đình phải đưa con tới các bệnh viện, Trung tâm tim mạch tuyến trung ương, đối với các gia đình tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện kinh tế thì việc đi lại khám chữa cho con là rất khó khăn. Bên cạnh đó chi phí điều trị căn bệnh này quá cao, vượt xa khả năng của gia đình các em.

Được khởi động từ tháng 10/2008, tới thời điểm này, “Trái tim cho em” đã hỗ trợ hơn 1.200 trẻ em được hỗ trợ mổ tim nhân đạo trên phạm vi cả nước./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục