Khán giả Hải Phòng bị "cấm cửa" 1 trận ở Lạch Tray

Chiều 28/7, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt câu lạc bộ Ximăng Hải Phòng thi đấu lượt trận 24 trên sân nhà mà không có khán giả.
Chiều 28/7, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt 55 triệu đồng và phải thi đấu lượt trận 24 trên sân nhà không có khán giả đối với câu lạc bộ Ximăng Hải Phòng vì không đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu.

Với những báo cáo gửi tới Ban Kỷ luật VFF, các thành viên của Ban này đã phải phân tích kỹ để đánh giá mức độ vi phạm của khán giả ở sân Lạch Tray, nhất là trong bối cảnh cổ động viên Hải Phòng đã từng có những án phạt ở các vòng đấu trước.

Trong trận Ximăng Hải Phòng tiếp Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Lạch Tray chiều 26/7, khán giả Hải Phòng đã có ném chai nước, túi nước, dép... xuống sân khi trận đấu đang diễn ra.

Theo nhận định từ ban kỷ luật thì lực lượng an ninh trên sân đã có những hành động ngăn chặn kịp thời khi sự việc xảy ra, đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho tổ trọng tài, các cầu thủ, huấn luyện viên, cán bộ của đội khách Thành phố Hồ Chí Minh sau khi trận đấu kết thúc.

Về tình huống trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt bị ném trúng chân thì đại diện của Ban kỷ luật cho biết "vật thể lạ" là một bịch nước đá.

Tuy nhiên, do khán giả Hải Phòng đã nhiều lần vi phạm Điều lệ giải nên Ban kỷ luật đã căn cứ theo Quy định Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đưa ra án phạt "đóng cửa" sân Lạch Tray 1 trận và Ximăng Hải Phòng sẽ thi đấu trận tiếp Đồng Tâm Long An ở vòng 24 ngày 9/8 trên sân nhà mà không có khán giả./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục