Khán giả tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam

Rất đông khán giả có mặt tại sân vận động Morodok Techo bất chấp quy định, vượt hàng rào an ninh để tràn xuống sân ăn mừng cùng cầu thủ U23 Việt Nam với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 sau khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 vào tối nay (26/2) trên sân vận động Morodok Techo tại Campuchia. 

Sau trận đấu giàu cảm xúc, các cầu thủ áo đỏ sao vàng đã chạy về phía khán đài có đông cổ động viên Việt Nam góp mặt để ăn mừng thắng lợi. 

Chỉ sau khoảng 2 phút, nhiều khán giả quá khích bắt đầu vượt rào, qua vòng vây an ninh để chạy xuống ôm lấy cầu thủ U23 Việt Nam và ăn mừng. 

Trong niềm vui vô địch, ngày một nhiều người tiếp tục tràn xuống sân thi đấu và tạo nên khung cảnh ồn ào. Ban tổ chức sau đó phải mất nhiều thời gian mới có thể ổn định tình hình để tiếp tục tổ chức phần trao danh hiệu sau trận chung kết. 

Khán giả tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam ảnh 1Hình ảnh cổ động viên tràn xuống sân vận động để ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thực tế, khâu an ninh tại sân vận động Morodok Techo cũng không được tổ chức quá tốt khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn. Liên tiếp các cổ động viên từ mọi góc khán đài đổ xuống sân để tiếp cận cầu thủ và ban huấn luyện. 

Điều này tạo ra nguy hiểm cho đội tuyển U23 Việt Nam và cả U23 Thái Lan, đặc biệt ở khâu phòng chống dịch. Bởi vì, vốn dĩ đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã ghi nhận rất nhiều ca nhiễm COVID-19 chỉ trong thời gian ngắn vừa qua. 

Khán giả tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam ảnh 2Nhiều cổ động viên tiếp xúc với cầu thủ U23 Việt Nam xin chụp hình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trở lại với trận đấu chung kết, U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng trước U23 Thái Lan trong thế trận chủ động. Bàn thắng quyết định kết quả được ghi do công của tiền vệ Bảo Toàn ở cuối hiệp một với pha đánh đầu hiểm hóc vào góc xa khung thành. 

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á 2022 sau khi từng thắng 1-0 ở vòng bảng cách đây chưa lâu. 

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam và học trò sau khi vượt qua hàng loạt khó khăn từ dịch COVID-19 để có thể thi đấu thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục