Khẩn trương cứu hộ tàu đánh cá bị hỏng trên biển

Tàu đánh cá QNa 90125 TS đưa các thợ máy ra biển để giúp sửa chữa và cứu hộ tàu cá QNa 90334 TS bị hỏng máy ở quần đảo Hoàng Sa.
Khẩn trương cứu hộ tàu đánh cá bị hỏng trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 2/3, tàu đánh cá QNa 90125 TS, do ông Huỳnh Văn Diệp ở huyệnNúi Thành, Quảng Nam làm chủ tàu đã nhổ neo đưa các thợ máy ra biển để sửa chữa và cứu hộ tàu cá QNa 90334 TS bị hỏng máy ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa.

Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết trước đó, chiều 1/3 qua hệ thống đài trực canh ven bờ và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, ông Lê Văn Năm -thuyền trưởng tàu cá QNa 90334 TS thông báo tàu của ông bị gãy xi lanh. Trên tàu có 14 lao động.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã liên lạc và hướng dẫn hai tàu đánh cá, thuộc Tổ đoàn kết ngư dân trên biển tiếp cận tàu gặp nạn để hỗ trợ nhưng không sửa chữa được.

Dự kiến trong vòng 3 ngày tới, tàu chở thợ máy sẽ tiếp cận được tàu gặp nạn để sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng.

Các thuyền viên trên tàu đánh cá bị hỏng máy cho biết hiện sức khỏe của họ vẫn bình thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục