Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy làm 2 người thiệt mạng

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai mẹ con thiệt mạng, lãnh đạo huyện Thanh Hà và Ủy ban nhân dân xã Thanh An đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy làm 2 người thiệt mạng ảnh 1Điện lực Thanh Hà huy động nhân lực, trang thiết bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương làm 2 người tử vong, chiều 1/9, lãnh đạo huyện Thanh Hà đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền 11 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Thanh An cũng hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng, Điện lực Thanh Hà hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Hà hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 3 giờ ngày 1/9, tại xóm 3, thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ngọn lửa xuất phát từ gian hàng tạp hóa ở tầng 1 của  gia đình chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1983), sau đó lan nhanh ra toàn bộ ngôi nhà.

[Hải Dương: Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, 2 mẹ con thiệt mạng]

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chuyên dụng phối hợp với công an huyện Thanh Hà huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa, đảm bảo an ninh trật tự. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, do gia đình bị nạn kinh doanh tạp hóa có nhiều chất dễ cháy, đặc biệt là các loại dung môi và sơn nên ngọn lửa bùng phát nhanh và sinh ra nhiều khói độc.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy làm 2 người thiệt mạng ảnh 2Ông Trịnh Văn Thiện (đứng, bên trái), Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà chia buồn và trao tiền hỗ trợ của huyện và các cơ quan trên địa bàn cho gia đình nạn nhân. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Vụ hỏa hoạn khiến chị Nguyễn Thị Phương và con gái là cháu Nguyễn Trần Anh Thảo (sinh năm 2018) tử vong.

Cháu Tăng Quỳnh Anh (sinh năm 2002) là con đầu của chị Phương may mắn trèo qua mái nhà và được cứu thoát. Đám cháy cũng gây ảnh hưởng đến tài sản của 3 ngôi nhà liền kề.

Qua điều tra ban đầu, toàn bộ tài sản, hàng hóa, trang thiết bị của ngôi nhà đã bị thiêu rụi, hai nạn nhân nhiều khả năng tử vong do ngạt khí.

Vụ hỏa hoạn cũng đã làm gần 300 hộ dân xã Thanh An mất điện. Sau khi các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điện lực Thanh Hà huy động nhân lực, trang thiết bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố. Đến 15 giờ 20 phút ngày 1/9, tất cả các hộ dân đã được cấp điện trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục