Khẩn trương nghiên cứu sản xuất Methadone tại VN

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh Cục Quản lý Dược sớm sản xuất Methadone  nhằm giảm kinh phí cho người nhiễm HIV.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh Cục Quản lý Dược nghiên cứu hoặc liên kết với các công ty dược nước ngoài để sớm sản xuất Methadone tại Việt Nam nhằm giảm bớt kinh phí cho những người tham gia điều trị HIV và cho ngành y tế.

Đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, ngày 4/2, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng hiện nay, dịch HIV/AIDS trong giai đoạn tập trung, nhất là ở nhóm có nguy cơ cao như tiêm chích ma túy, mại dâm. Vì vậy, ngành y tế phải dồn sức triển khai các chương trình hành động của Chiến lược quốc gia; nhất là chiến lược dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Đối với trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV, ngành y tế cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông tránh phân biệt đối xử, để các em được hòa nhập cộng đồng, vui chơi, học tập cùng các bạn đồng lứa; tận dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài, phi chính phủ nhằm hỗ trợ thuốc ARV - thuốc kháng virus và can thiệp giảm tác hại cho trẻ nhiễm HIV và những người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010.

Tính đến nay, cả nước có hơn 156. 800 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có hơn 34.390 người bệnh AIDS. Đáng chú ý, dịch HIV/AIDS vẫn trong giai đoạn tập trung, các trường hợp nhiễm HIV chủ yếu tập trung trong nhóm nghiện chích ma túy và gái mại dâm.

Về cơ bản, đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch - tỷ lệ hiện nhiễm HIV dưới 0,3% so với mục tiêu của chiến lược quốc gia đề ra. Có 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm trên 0,3%; 53 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nhiễm dưới 0,3%. Năm 2009 là năm thứ hai liên tiếp có số trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện và tử vong giảm hơn so với năm trước, giảm số mắc gần 17% và số tử vong hơn 33% so với năm 2008.

Năm 2010, Cục phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tuyên truyền thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; tiếp tục duy trì điều trị Methadone và thiết lập triển khai mới 18 cơ sở tại bảy tỉnh, thành phố trọng điểm.

Đồng thời, Cục cũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của gần 260 phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện trên toàn quốc; chăm sóc và điều trị hơn 40.000 người bệnh, cố gắng để những người bệnh này được tiếp cận với thuốc điều trị đặc hiệu ngày một nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục