Khẩn trương sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm, thiếu an toàn

Bão số 3 đang đi rất nhanh với cường độ lớn, các địa phương khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân ở những vùng nguy hiểm ngoài đê biển chính, vùng mất an toàn.
Khẩn trương sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm, thiếu an toàn ảnh 1Người dân Hải Phòng di dời đi tránh bão khỏi khu vực nguy hiểm. (Lâm Khánh/TTXVN)

Tại cuộc họp tiếp tục bàn về công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào bờ, của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay, (19/8) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo các địa phương cần phải "khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân ở những vùng nguy hiểm ngoài đê biển chính, vùng mất an toàn, nhất là một số khu vực ven biển ở các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa hiện vẫn còn người dân chưa được di dời.”

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ rõ: Bão số 3 đang đi rất nhanh với cường độ lớn, 

 công tác cần quan tâm hiện nay là Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cần tham chiếu liên tục với các dự báo của Quốc tế để đưa ra những bản tin chính xác và nhanh nhất về hướng đi của bão số 3 nhằm phục vụ công tác thông tin cho người dân và công tác chỉ đạo.

Với lực lượng Bộ đội Biên phòng, cần phối hợp với các địa phương rà soát lại các công việc đã chuẩn bị, không chủ quan; với các vùng biển có tàu thuyền và các du khách còn hoạt động, các địa phương cần đưa người dân và phương tiện vào nơi trú tránh an toàn.

Về công tác di dời người dân, Bộ trưởng chỉ đạo di dời ngay những người dân còn ở trong căn nhà tạm, yếu không đảm bảo an toàn tại Bắc Thanh Hóa, nếu thấy không an toàn, cần có thái độ kiên quyết di dời. Bộ trưởng cũng lưu ý tại vùng núi từ Nghệ An trở ra  cần khẩn trương di dời người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Về sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần tiếp tục bơm tiêu nước đệm phòng chống úng cho lúa. Đặc biệt lưu ý tại 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam vừa chịu ảnh hưởng nặng nề qua cơn bão số 1 vừa qua.

Về công tác đảm bảo an toàn hồ đập, các đơn vị cơ sở cần đặc biệt chú ý 18 hồ chứa nước xung yếu ở các tỉnh Đông bắc, phải cử người thường trực giám sát để xử lý kip thời các tình huống, đảm bảo vận hành hồ an toàn, còn 4 hồ thủy điện lớn cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

“Riêng với tỉnh Quảng Ninh, với dự báo về lượng mưa lớn, cần hết sức chú ý về hoạt động khai thác than, khoáng sản, các hầm lò, đảm bảo an toàn cho người dân,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chiều nay (19/8) bão số 3 đã đi vào khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Hồi 14 giờ ngày hôm nay (19/8), vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Khẩn trương sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm, thiếu an toàn ảnh 2Người dân Thái Bình giăng lưới chống mất thủy sản. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao 3,0-3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió giật cấp 6-8. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa 100-200mm.

Đến 1 giờ ngày 20/8 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, vị trí ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

Từ nay đến hết ngày 20/8, tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 19/8 đến hết ngày 20/8 ở vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa-Quảng Bình phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Do đó, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời xảy ra ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 2./.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 21 giờ ngày 18/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị phối hợp với ngành thủy sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 38.539 phương tiện, lồng bè, lều chòi/128.545 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Để tiếp tục chuẩn bị ứng phó với bão số 3, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã sẵn sàng lực lượng với 183.433 lượt cán bộ, chiến sỹ, một số máy bay trực thăng, nhiều máy xúc, máy ủi,…để sẵn sàng hỗ trợ các sự cố xảy ra và sơ tán dân giúp các địa phương./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục