Khẩn trương tiếp cận hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 11/2, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận hiện trường nơi có thuyền viên hai tàu BĐ 95569 TS và BĐ 95427 TS gặp nạn.
Khẩn trương tiếp cận hai tàu cá gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, đến khoảng hơn 8 giờ ngày 11/2, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận hiện trường nơi có thuyền viên hai tàu BĐ 95569 TS và BĐ 95427 TS gặp nạn.

Tàu BĐ 95569 TS do ông Trần Văn Quốc là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, lúc 4 giờ ngày 10/2 khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam, tàu bị gãy trục láp, trôi dạt vào đá ngầm, có nguy cơ chìm, trên tàu có sáu thuyền viên.

Trong lúc đang xử lý thông tin vụ việc tàu BĐ 95569 TS, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tiếp tục nhận được thông tin tàu BĐ 95427 TS, do ông Trần Kim Chung làm chủ tàu, bị phá nước và chìm tại vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam, lúc 4 giờ ngày 10/2.

Năm thuyền viên của tàu đang trôi dạt trên một thúng chai.

Xét tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên của hai tàu nói trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Tàu SAR 412 rời Đà Nẵng lúc 15 giờ 45 ngày 10/2, đến khoảng hơn 8 giờ ngày 11/2 đang tiếp cận hiện trường.

Trước đó, tàu ĐNa 3427 TS do ông Đoàn Văn Màu làm thuyền trưởng có thuyền viên Trần Công Diệp (sinh năm 1984, trú tại Nại Hiên Đông 9, thành phố Đà Nẵng) bị ngã đập đầu vào chân vịt và hôn mê lúc 14 giờ 30 ngày 10/2 tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 80 hải lý về hướng Bắc. Tàu yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp.

Trước tình trạng nguy kịch của thuyền viên bị nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Tàu SAR 274 rời Đà Nẵng lúc 17 giờ 25 ngày 10/2 cùng với hai bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Đến 21giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu ĐNa 3427 TS và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 274 để các bác sỹ sơ cứu, cấp cứu, tình trạng nạn nhân khó thở, rất nguy kịch.

Đến khoảng 1 giờ ngày 11/2, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng và chuyển đến bệnh viện điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục