Khẩn trương tìm kiếm 10 ngư dân của tàu cá bị chìm trên biển

Do không biết rõ vị trí tàu KH 90208 TS bị chìm nên phương án tìm kiếm 10 ngư dân cùng tàu cá gặp nạn của các lực lượng tại chỗ là tập trung rà soát.
Khẩn trương tìm kiếm 10 ngư dân của tàu cá bị chìm trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã đến làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đơn vị bàn phương án phối hợp triển khai công tác tìm kiếm ngư dân trên tàu cá của Khánh Hòa có biển kiểm soát KH 90208 TS.

Theo đại diện các cơ quan chức năng, do không biết rõ vị trí tàu KH 90208 TS bị chìm nên phương án tìm kiếm 10 ngư dân cùng tàu cá gặp nạn của các lực lượng tại chỗ là tập trung rà soát. Vì vậy, cần phát thông báo cho các phương tiện lưu thông trên vùng biển tàu có thể gặp nạn tăng cường quan sát, cảnh giới.

Các đơn vị cũng thống nhất đến hết ngày 14/1, nếu chưa có thông tin của 10 ngư dân đang mất tích, các đơn vị sẽ đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động phương tiện khoanh vùng, xác định chính xác vị trí và tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Ông Lê Tấn Bản, Phó trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn công tác hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá KH 90208 TS cho biết sau khi nhận được thông tin từ chủ tàu vào ngày 11/1, đơn vị đã tổ chức họp khẩn và có công văn khẩn gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các đơn vị liên quan đề nghị huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá KH 90208 TS.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cũng đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nắm bắt thông tin, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá KH 90208 TS.

Các thành viên đoàn công tác đề xuất tiếp tục thông tin về tàu cá bị nạn trên vùng biển phía Nam, thông báo cho các phương tiện đang trong hải trình nếu phát hiện tàu cá gặp nạn thì thông tin ngay tọa độ, vị trí cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng trong bờ túc trực sẵn sàng, khi có thông tin sẽ đưa ngay phương tiện và thợ lặn chuyên nghiệp ra hiện trường.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, xác minh thông tin; đồng thời thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực biết để tăng cường quan sát, phát hiện các thông tin liên quan đến tàu bị nạn.

[Xác minh thông tin tàu cá bị chìm trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu]

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện qua khu vực. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết, tăng cường quan sát phát hiện và tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo khoảng 10 giờ 40 phút ngày 11/1, tàu cá BV 95838 TS phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm, chỉ nổi phần mũi, không phát hiện thấy người xung quanh khu vực.

Vị trí phát hiện tàu bị nạn ở vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 90 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu cá KH 90208 TS xuất bến tại Cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang lúc 14 giờ ngày 27/12/2018. Các ngư dân trên tàu có lần liên lạc gần nhất với gia đình vào ngày 29/12/2018, sau đó không rõ tàu bị chìm vào thời gian nào.

Chủ tàu KH 90208 TS là ông Phạm Trên (trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Thuyền trưởng của tàu là ông La Văn Ghe (sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng 9 ngư dân có mặt trên tàu cá khi phương tiện xuất bến. Tàu cá KH 90208 TS vỏ gỗ, được đóng năm 2008.

Tàu dài 18,75 mét, rộng 5,54 mét, cao 2,8 mét, công suất 720 CV. Tàu có chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 25/5/2019./.

Danh sách các ngư dân trên tàu cá KH 90208 TS như sau:

1.Thuyền trưởng La Văn Ghe (sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

2. Máy trưởng Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

3. Ngư dân Phạm Khắc Luân (sinh năm 1984, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

4. Ngư dân La Văn Hậu (sinh năm 2000, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

5. Ngư dân Phạm Văn Trường (sinh năm 2000, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

6. Ngư dân Phạm Được (sinh năm 1984, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

7. Ngư dân Nguyễn Văn Khổ (sinh năm 1986, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

8. Ngư dân Nguyễn Văn Lung (sinh năm 1989, trú thôn Kim Giao, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

9. Ngư dân Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1977, trú thôn Kim Giao, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

10. Ngư dân Tăng Nhi Tho (sinh năm 1979, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục