Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối trong vụ bục nước lò

Hồi 18 giờ 40 ngày 17/9, ở khai trường Cao Thắng, Công ty Than Hòn Gai xảy ra sự cố bục nước trong đường lò, khiến 3 công nhân gặp nạn; trong đó 1 người tử vong và hiện 1 người mắc kẹt.
Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối trong vụ bục nước lò ảnh 1Lực lượng cứu hộ Công ty than Hòn Gai đưa thi thể thợ lò ra khỏi lò trong một vụ bục nước lò. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)

Đến 22 giờ đêm 17/9, vẫn còn một công nhân mắc kẹt trong hầm lò trong vụ bục nước trong đường lò than tại Công ty Than Hòn Gai ở Quảng Ninh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Hồi 18 giờ 40 phút ngày 17/9, tại khai trường Cao Thắng, Công ty Than Hòn Gai đã xảy ra sự cố bục nước trong đường lò. Vụ tai nạn lao động đã khiến 3 công nhân gặp nạn.

Nhận được tin về vụ tại nạn, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo Phó Chủ tịch Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thành trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Với sự tích cực từ lực lượng cứu hộ, 2 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đường lò, trong đó một người đã tử vong, một người bị thương đã được chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện.

Một công nhân khác hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong lò đang được các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ.

Danh sách 3 nạn nhân gồm: Nạn nhân tử vong: Phó Quản đốc phân xưởng Lê Văn Hiến, sinh năm 1970, quê ở Kiến Xương, Thái Bình, trú quán ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long; nạn nhân bị thương là anh Lê Văn Biên, sinh năm 1984, quê ​ở Kinh Môn, thành phố Hải Dương, hiện trú tại phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long.

Hiện nạn nhân đang bị mắc kẹt là anh Vũ Như Hiệu, sinh năm 1983, quê quán ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, hiện trú tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục