Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Phú Yên

Các lực lượng cứu nạn tỉnh Phú Yên đang gấp rút tìm kiếm những ngư dân đang mất tích ngoài cửa biển Đà Nông, tuy nhiên quá trình hiện gặp khó khăn vì thời tiết xấu.

Đến sáng 4/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên vẫn đang tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích ngoài cửa biển Đà Nông (thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Tuy nhiên, việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết: Đến sáng 4/12 ngư dân bị mất tích ngoài cửa biển vẫn chưa được tìm thấy. Do sóng biển cao và gió mạnh nên các phương tiện cứu hộ không thể ra ngoài biển được. Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ đi dọc các tuyến biển của cửa biển Đà Nông để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

[Cà Mau: Tìm thân nhân của 3 ngư dân mất tích trên biển]

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/12, trên đường vào cảng cá Phú Lạc để neo đậu, khi vào đến cửa biển Đà Nông (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa), tàu cá ông Đặng Ngọc Tín (phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) làm thuyền trưởng bị sóng đánh mạnh làm cho ngư dân Trương Thanh Hải (sinh năm 1973, trú ở Khu phố 6, phường Phú Đông) bị rơi xuống biển, mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã huy động 1 ca nô với 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục