Khẩn trương trục vớt sà lan đâm vào cầu Rạch Đĩa trước khi nước lên

Tính đến 14 giờ ngày 6/7, công tác trục vớt sà lan đâm cầu Rạch Đĩa 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đang được tiến hành khẩn trương trước khi nước lên.
Khẩn trương trục vớt sà lan đâm vào cầu Rạch Đĩa trước khi nước lên ảnh 1Hiện trường vụ va chạm, đường ống nước qua cầu đã bị vỡ. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Liên quan đến vụ sà lan đâm cầu Rạch Đĩa 1 và bị chìm vào tối 5/7, đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 14 giờ ngày 6/7, công tác trục vớt sà lan đang được tiến hành khẩn trương trước khi nước lên.

Dự kiến đến 16 giờ cùng ngày, công tác trục vớt sẽ hoàn thành.

Hiện, giao thông đường thủy tại khu vực này vẫn bị phong toả để phục vụ công tác trục vớt. Đối với đường bộ, giao thông qua cầu Rạch Đĩa 1 đã được lưu thông bình thường.

Do ảnh hưởng của sự cố này, hiện gần 2.000 hộ dân của huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có nước sử dụng do đường ống cấp nước bị sà lan đâm vỡ.

Ông Phan Văn Duy, Phó Cục trưởng, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết sáng 6/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống hiện trường kết hợp với các đơn vị họp bàn và triển khai công tác trục vớt; bảo trì đường ống cấp nước, nhằm sớm cung cấp nước trở lại cho gần 2.000 hộ dân.

Trước đó, vào 18 giờ ngày 5/7, chiếc sà lan 500 tấn do thuyền trưởng Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1977, quê ở Long An) điều khiển đang lưu thông trên sông Rạch Đĩa thì đâm vào cầu Rạch Đĩa 1 (nối quận 7 và huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh), làm gãy trụ chống va, vỡ đường ống dẫn nước sạch trên thành cầu.

Sau sự cố, chiếc sà lan bị chìm xuống sông, 3 người trên sà lan đã nhảy ra ngoài bơi vào bờ. Ngay khi nhận được thông tin về tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt lập biên bản vụ việc, đồng thời cho phong tỏa cầu Rạch Đĩa 1 để xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục