Khẩn trương xử lý sự cố tàu Panama tràn dầu ra biển

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi và thuyền trưởng tàu Bright Royal của Panama đang tiến hành biện pháp xử lý việc tràn dầu ra biển.
Như tin đã đưa, lúc 3 giờ 46 phút ngày 4/10, tàu Bright Royal quốc tịch Panama, trên tàu có 24 thuyền viên, vận chuyển 27.250 tấn clinkke từ Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh bị mắc cạn tại vị trí cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý về hướng Tây Bắc, đã làm tràn dầu ra biển với chiều rộng khoảng 20m và chiều dài gần 1.000m.

Để xử lý kịp thời sự cố tràn dầu và tiếp tục tổ chức ứng cứu tàu Bright Royal bị nạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công an tỉnh, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và thuyền trưởng tàu Bright Royal khẩn trương tiến hành các biện pháp xử lý tình hình tràn dầu.

Trường hợp vượt quá khả năng, các đơn vị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung hỗ trợ lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành công tác ứng cứu, bảo vệ tàu Bright Royal bị nạn. Trường hợp nguy cấp, tỉnh yêu cầu thuyền trưởng và thuyền viên rời tàu để đảm bảo an toàn tính mạng theo quy định về cứu nạn, cứu hộ.

Sáng 4/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã điều động các tàu BP 09-12-01, BP 09-19-01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tàu An Hải 27 và tàu khách Lý Sơn khẩn trương tiếp cận và ứng cứu tàu bị nạn. Tình tình trạng sức khỏe của các thuyền viên trên tàu bình thường. Riêng tàu Bright Royal có nguy cơ bị chìm. Hiện nay, gió tại khu vực này khoảng cấp 4, cấp 5.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu thuyền trưởng và các thuyền viên rời tàu để đảm bảo an toàn tính mạng nhưng thuyền trưởng chưa đồng ý.

Qua khảo sát, đánh giá, kiểm tra tàu của các cơ quan chức năng, tàu Bright Royal đã bị thủng két dầu FO số 3 có 187 tấn và két dầu số 5 có 200 tấn, đã làm dầu lan ra biển trên diện rộng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục