Khan vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup Phillippines vs Việt Nam

Vé xem trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam tại sân Panaad ở thành phố Bacolod có 3 mệnh giá 100, 200 và 400 peso, tương đương 45.000, 90.000 và 180.000 đồng.
Khan vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup Phillippines vs Việt Nam ảnh 1Sân Panaad tại thành phố Bacolod. (Nguồn: Goal)

Sân Panaad tại thành phố Bacolod, địa điểm tổ chức trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội chủ nhà Philippines và đội tuyển Việt Nam vào lúc 18 giờ 30 ngày 2/12 có khoảng 20.000 chỗ ngồi nhưng trên thực tế, lượng vé được bán ra trong các trận đấu tại vòng bảng chưa bao giờ vượt quá con số 10.000.

Tuy nhiên, sức nóng trận bán kết lượt đi hoàn toàn khác các trận đấu vòng loại bảng B khi Philippines tiếp Singapore và Thái Lan trên sân nhà. Chính vì thế, nhu cầu vé xem trận đấu giữa Philippines và Việt Nam tăng lên gấp bội.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, cho đến sáng 29/11, Ban tổ chức nước chủ nhà Philippines vẫn tiến hành bán vé cho các cổ động viên của đội nhà theo hình thức trực tuyến hay qua điện thoại.

Vé xem trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam có 3 mệnh giá 100, 200 và 400 peso, tương đương 45.000, 90.000 và 180.000 đồng.

Người dân Philippines không quá hâm mộ bóng đá nên vé dành cho các cổ động viên Philippines không khan hiếm, nhưng đối với cổ động viên đội khách - đội tuyển Việt Nam - thì hoàn toàn khác.

Vé dành riêng cho cổ động viên Việt Nam ở khu khán đài D sân Panaad đã được mở bán từ ngày 28/11 tại một số Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim.

Theo thông báo sáng 29/11, số vé mệnh giá 200 và 400 peso đã được bán hết, hiện chỉ còn vé mệnh giá 100 peso và đây là khu vực không có ghế ngồi.

[Tuyển Việt Nam có điều kiện ăn, nghỉ tốt trước trận gặp Philippines]

Trao đổi với phóng viên TTXVN trưa 29/11, chị Tăng Tiểu Phụng, sinh sống tại Bacolod từ 3 năm nay và đang kinh doanh đồ ăn Việt Nam tại Trung tâm thương mại SM City, cho biết: “Tôi đã kịp mua 100 vé cho bạn bè và những người thân thiết nhưng hiện vẫn còn nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại Manila, Palawan và một số đảo khác cũng có nhu cầu theo dõi trận đấu và nhờ tôi mua vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Phải chắc chắn mua được vé xem bóng đá thì họ mới tới Bacolod vì vé máy bay di chuyển rất đắt."

Cũng theo chị Phụng, lượng người Việt Nam sinh sống tại thành phố Bacolod không đông (chỉ hơn 100 người), nhưng lại khá đông kiều bào Việt sống tại các đảo khác và họ đều rất quan tâm đến trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc mua vé cho đến thời điểm này rất khó khăn.

Ngày 28/11, do thời gian chuẩn bị thủ tục kéo dài, đội tuyển Việt Nam đã phải chờ đợi nhiều giờ tại sân bay Bacolod của Philippines để chờ hoàn tất thủ tục nhập cảnh. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Ngày 28/11, do thời gian chuẩn bị thủ tục kéo dài, đội tuyển Việt Nam đã phải chờ đợi nhiều giờ tại sân bay Bacolod của Philippines để chờ hoàn tất thủ tục nhập cảnh. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trước đó, do cơ quan chức năng tại Bacolod chưa có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục nhập cảnh cho đội tuyển Việt Nam cùng hơn 30 phóng viên đi cùng, nên toàn bộ thành viên của chuyến bay đã phải chờ 2 tiếng trên máy bay mới được xuống đất. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trước đó, do cơ quan chức năng tại Bacolod chưa có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục nhập cảnh cho đội tuyển Việt Nam cùng hơn 30 phóng viên đi cùng, nên toàn bộ thành viên của chuyến bay đã phải chờ 2 tiếng trên máy bay mới được xuống đất. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cuối cùng, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã đưa toàn đội về khách sạn để nghỉ ngơi vào lúc 20h00, còn một cán bộ của đội tuyển Việt Nam được giao nhiệm vụ ở lại tiếp nhận hộ chiếu đã được đóng dấu nhập cảnh. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cuối cùng, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã đưa toàn đội về khách sạn để nghỉ ngơi vào lúc 20h00, còn một cán bộ của đội tuyển Việt Nam được giao nhiệm vụ ở lại tiếp nhận hộ chiếu đã được đóng dấu nhập cảnh. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
 2 cầu thủ Đức Huy (trái) và Xuân Trường (phải) trong phòng chờ nhập cảnh tại sân bay Bacolod. Phải tới 22h, thành viên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam mới rời khỏi sân bay Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
2 cầu thủ Đức Huy (trái) và Xuân Trường (phải) trong phòng chờ nhập cảnh tại sân bay Bacolod. Phải tới 22h, thành viên cuối cùng của đội tuyển Việt Nam mới rời khỏi sân bay Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trung vệ Đình Trọng trong phòng chờ nhập cảnh tại sân bay Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trung vệ Đình Trọng trong phòng chờ nhập cảnh tại sân bay Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhân viên mặt đất Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài trước giờ xuất phát sang Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với nhân viên mặt đất Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài trước giờ xuất phát sang Bacolod. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Chị Phụng cũng chia sẻ dù rất mong muốn theo dõi trận đấu bán kết, nhưng các cổ động viên Việt Nam chỉ mua vé đúng khán đài do Ban tổ chức sắp xếp để hoạt động cổ vũ được tập trung, đồng thời đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, cổ động viên Việt Nam tại Bacolod sẽ tập trung cùng nhau khoảng 4 tiếng trước giờ thi đấu và đi ôtô diễu hành quanh một số tuyến đường chính tại Bacolod, sau đó mới di chuyển đến sân Panaad theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục