Kháng cáo bất thành, Barca chấp nhận án phạt cực nặng

Kháng cáo bất thành, Barca chấp nhận án phạt cực nặng của FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức cấm Barca không được phép mua bán cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 1/2015.
Kháng cáo bất thành, Barca chấp nhận án phạt cực nặng của FIFA ảnh 1Barcelona đã kịp chiêu mộ Suarez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. (Nguồn: Getty)

Ngày 20/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của câu lạc bộ Barcelona về hình phạt cấm mọi hoạt động chuyển nhượng dành cho đội bóng này trước đó.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Barca sẽ không được phép mua bán cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 1/2015.

Trước đó, vào hồi tháng Tư, đội bóng chủ sân Nou Camp đã bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động chuyển nhượng vì bị cáo buộc vi phạm luật chuyển nhượng liên quan tới các cầu thủ tuổi vị thành niên.

Án phạt này sau đó được "nới lỏng" trong lúc Barca đệ đơn kháng cáo và giúp "gã khổng lồ xứ Catalunya" thực hiện thành công những bản hợp đồng của Luis Suarez, Thomas Vermaelen, Marc Andre Ter Stegen, Claudio Bravo, Jeremy Mathieu và Alen Halilovic.

Ngoài Barca, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cũng bị "vạ lây" khi nhận án phạt trị giá 500.000 euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục