Công Vinh có thể...

Khẳng định ở châu Âu - Công Vinh có thể

Huấn luyện viên Calisto  khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thành công của Công Vinh ở câu lạc bộ Leixoes.
Những ngày này huấn luyện viên Calisto đang cực kỳ bận rộn tại Bồ Đào Nha để hoàn tất thủ tục xin visa cho Công Vinh. Hôm qua trong cuộc trao đổi với báo giới, huấn luyện viên Calisto khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thành công của Công Vinh ở câu lạc bộ Leixoes. Ông có thể cho biết diễn biến mới nhất của hợp đồng đưa Công Vinh sang chơi bóng tại Leixoes là như thế nào rồi? Lúc này thì tôi chỉ có thể nói là Công Vinh đang có cơ hội rất lớn để đá cho Leixoes SC. Sở dĩ tôi nói là có thể bởi hiện tại vẫn còn một số thủ tục giấy tờ chưa giải quyết xong, trong đó quan trọng nhất là visa lao động cho Công Vinh. Nếu chúng tôi giải quyết được vấn đề này thì Công Vinh sẽ chính thức là cầu thủ của Leixoes, bởi tôi đã nói chuyện với chủ tịch cũng như huấn luyện viên của Leixoes. Và tất nhiên sau đó việc Công Vinh có trụ lại được Leixoes hay không hoàn toàn là do năng lực của cậu ấy. Vậy đến bao giờ mới có thể biết chính xác Công Vinh chắc chắn tới được Leixoes? Có lẽ phải vào cuối tuần này. Vấn đề cốt yếu là phải xin được visa cho Công Vinh. Kinh nghiệm của tôi cho thấy đây là một việc không đơn giản nhưng không phải là không thể làm được. Hy vọng những mối quan hệ của tôi tại Bồ Đào Nha sẽ giúp tôi vượt qua trở ngại này. Giả sử Công Vinh được khoác áo Leixoes thì liệu ông có gọi anh ấy trở về từ Bồ Đào Nha khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2011 vào cuối năm nay? Đầu tiên hãy nghĩ rằng việc một cầu thủ Việt Nam được ra chơi bóng ở châu Âu có ý nghĩa quan trọng thế nào với nền ở xứ sở các bạn. Vì thế, trước hết chúng ta hãy làm mọi cách để đưa được Công Vinh sang châu Âu rồi sau đó sẽ xem nên làm gì thì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Ông có tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục Leixoes nhận lời ký hợp đồng với Công Vinh? Không, tôi có quan hệ rất tốt với những người có trách nhiệm tại Leixoes nên không có gì trục trặc cả. Leixoes có phải trả tiền cho T&T Hà Nội để đổi lấy Công Vinh? Còn mức lương của Công Vinh tại Leixoes thì sao, ông gợi ý con số với họ hay do họ tự quyết định? Tôi nghĩ điều này chẳng có gì quan trọng. Nếu mọi sự suôn sẻ, ông có tin Công Vinh sẽ khẳng định được mình ở châu Âu? Tin chứ. Tôi dám đánh cược cả danh dự của mình vào vụ này. Ngoài Công Vinh, ông nghĩ còn có cầu thủ Việt Nam nào đủ trình độ chơi bóng tại châu Âu? Tôi nghĩ là còn, không phải một mà là một số cầu thủ có thể sang châu Âu thi đấu như Công Vinh. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.


Vài nét về Câu lạc bộ Leixoes SC
 
 Thành lập năm 1907
 
 Sân vận động: Matosinhos, sức chứa 16.035 chỗ ngồi
 
 Chủ tịch: Carlos Oliveira
 
 Huấn luyện viên trưởng: José Mota
 
 Thành tích tại giải nội địa: Vô địch Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha (1960-1961); Á quân Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha 2002; vô địch giải hạng Hai Bồ Đào Nha năm 2007; vô địch giải hạng Ba Bồ Đào Nha năm 2003.
 
 Thành tích tại đấu trường châu Âu: Tứ kết Cúp C2 mùa 1961-1962.
 
 Xếp hạng mùa trước (2008-2009) tại giải vô địch Bồ Đào Nha: 6.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục