Kháng sinh mạnh có thể khiến trẻ bị điếc

Kết quả nghiên cứu của viện nghiên cứu Sức khỏe trẻ em tại London ngày 5/2 cho thấy trẻ sơ sinh 1 tuần tuổi có thể bị điếc nếu được điều trị các bệnh viêm nhiễm bằng kháng sinh và nhiều trẻ khác có thể bị ảnh hưởng đến khả năng thính giác sau này do được chữa bệnh bằng kháng sinh mạnh khi còn bé.

Kết quả nghiên cứu của viện nghiên cứu Sức khỏe trẻ em tại London ngày 5/2 cho thấy trẻ sơ sinh 1 tuần tuổi có thể bị điếc nếu được điều trị các bệnh viêm nhiễm bằng kháng sinh và nhiều trẻ khác có thể bị ảnh hưởng đến khả năng thính giác sau này do được chữa bệnh bằng kháng sinh mạnh khi còn bé.
 
Nghiên cứu này kết luận rằng tác dụng phụ của thuốc kháng sinh mạnh là quá lớn đối với trẻ nhỏ, hoặc phụ nữ đang mang thai, dẫn đến hậu quả trẻ em có thể bị lãng tai, thậm chí bị điếc.
 
Tuy nhiên các bác sỹ thường dùng loại kháng sinh có tên gọi aminoglycosides để điều trị các bệnh viêm nhiễm cho các trẻ em bị ung thư hoặc bị các bệnh nguy hiểm như u xơ cứng, và điều trị cho cả người lớn. Theo ước tính tại Anh mỗi năm có khoảng 20.000 trẻ em từ khi còn trong bụng mẹ đã được điều trị bằng nhóm kháng sinh mạnh này.
 
Chuyên gia nghiên cứu về gene Maria Bitner-Glindzicz, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh những trẻ em bị ảnh hưởng do sử dụng aminoglycosides đều có thể bị điếc vĩnh viễn, đặc biệt những người có gene điếc thì việc sử dụng loại kháng sinh này sẽ khiến họ bị điếc nhanh hơn.
 
Tiến sĩ Bitner-Glindzicz cho rằng những trẻ em bị ung thư hay bị u xơ cứng có thể phải sử dụng nhóm kháng sinh aminoglycosides để điều trị cần được xét nghiệm xem có gene điếc hay không, nếu có nên được điều trị bằng loại thuốc khác.
 
Các nhà nghiên cứu đã lên tiếng kêu gọi hệ thống y tế của Anh xem xét lại chương trình điều trị bệnh cho phụ nữ có thai để ngăn ngừa khả năng thính giác của trẻ bị ảnh hưởng khi được sinh ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục