Khánh Hòa cần chú trọng tăng trưởng bền vững

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Khánh Hòa phải chú trọng phát triển bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội và thu hẹp giàu-nghèo.
Trong hai ngày 28 và 29/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng cùng đoàn công tác của tiểu ban đã thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 29/1, làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến làm việc nhằm tìm hiểu tình hình thực tế, kết quả 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần làm rõ, trên cơ sở đó xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua tỉnh đã huy động được các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội một cách hiệu quả, duy trì mức tăng trưởng GDP bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2006-2010; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch-dịch vụ (đến nay đạt 43,3%), công nghiệp-xây dựng (nay đạt 42,3%).

Khánh Hòa luôn nằm trong số các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao (22,6%), tập trung vào các ngành chế biến thủy sản đông lạnh, thuốc lá, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, khai thác khoáng sản.

Ngành du lịch không ngừng phát triển với hơn 900 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh thu tăng bình quân 25,3%/năm, năm 2009 đạt gần 1.600 tỷ đồng. Thu ngân sách của tỉnh tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng năm 2000 lên gần 7.000 tỷ đồng năm 2009. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 24 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn nghèo của tỉnh còn 16,18%, theo chuẩn nghèo quốc gia còn 2,38%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy Khánh Hòa đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế cuộc sống và đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, thực tế đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết, không chỉ đối với riêng Khánh Hòa mà đối với cả nước. Về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế thị trường, phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phân phối lợi ích hài hòa, thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo, chú trọng phát triển bền vững.

Đối với một tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế về du lịch, dịch vụ như Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế không nên cứng nhắc, cần chú trọng phát triển những ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao, vừa bảo đảm hiệu quả đầu tư kinh doanh, vừa bảo vệ môi trường sinh thái…

Về phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, thực tế cho thấy chủ trương của Đảng là đúng, tuy nhiên cần có các tiêu chuẩn, hướng dẫn cụ thể.

Xung quanh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ vai trò của tổ chức Đảng là phải đề ra các phương hướng chủ trương lớn, Hội đồng Nhân dân quyết định cụ thể, theo hướng phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến phản biện.

Về hướng sắp tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cùng với phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch… Khánh Hòa cần quan tâm hơn việc phát huy tiềm năng kinh tế rừng, kinh tế biển. Trong quá trình đưa Nha Trang trở thành thành phố du lịch lớn, cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội và đặc biệt là phải tạo các sản phẩm cho du lịch.

Tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã thăm, làm việc tại xã miền núi Khánh Thành (thuộc huyện Khánh Vĩnh), nơi có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai; thăm làm việc tại xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nghề rừng và bảo vệ vốn rừng, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà một số Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục