Khánh Hòa: Cung tiễn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Bình

Hòa thượng Thích Thiện Bình thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 17/11 tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, tỉnh Khánh Hòa, trụ thế 84 năm, hạ lạp 64 năm.
Khánh Hòa: Cung tiễn Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Bình ảnh 1 Đưa kim quan Hòa thượng Thích Thiện Bình về an nghỉ tại khu Tháp tổ trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Long Sơn, thành phố Nha Trang. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Sáng 24/11, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng hàng nghìn chức sắc, tăng ni, phật tử đã tiến hành lễ tưởng niệm và cung tiễn kim quan Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhập Bảo tháp tại khu Tháp tổ trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Long Sơn, thành phố Nha Trang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi vòng hoa kính viếng Hòa thượng Thích Thiện Bình.

Trong thời gian tổ chức lễ viếng từ ngày 19 đến 23/11, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng hàng trăm đoàn đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành; đại diện các môn phái, tổ đình, ban ngành, đoàn thể... đã đến dâng hương, cầu chúc Hòa thượng Thích Thiện Bình cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Thiện Bình có thế danh Nguyễn Văn Tuất, sinh ngày 22/2/1933, trong một gia đình thâm tín Tam bảo, ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Vốn có nhân duyên với Phật pháp, từ năm 4 tuổi, Hòa thượng Thích Thiện Bình được dì ruột đưa lên Chùa Phật giáo Bình Dương quy y tam bảo.

Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng Thích Thiện Bình đã toàn tâm toàn ý chăm lo Phật sự, có nhiều đóng góp cho “Đạo pháp và Dân tộc," có uy tín lớn đối với tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Hòa thượng là người tích cực tham gia và động viên tăng ni, phật tử hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hòa thượng Thích Thiện Bình đã được suy cử vào các cương vị lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh: Phú Khánh (cũ), Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế...

Năm 2012, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hòa thượng Thích Thiện Bình được suy tôn chức vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Với những đóng góp quý báu tích cực "Hộ quốc an dân" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc, an lạc cho đồng bào, Hòa thượng Thích Thiện Bình đã được Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc và nhiều bằng khen cao quý khác.

Hòa thượng Thích Thiện Bình thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 17/11 (nhằm ngày 18/10 năm Bính Thân) tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, tỉnh Khánh Hòa, trụ thế 84 năm, hạ lạp 64 năm.

Hàng vạn tăng ni, phật tử từ nhiều tỉnh, thành phố đến kính viếng, tưởng niệm và cung tiễn Hòa thượng Thích Thiện Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục