Khánh Hòa: Đi bộ “vì hòa bình và biển xanh”

Sáng 4/5, gần 3.000 thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố Nha Trang và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia cuộc đi bộ “Vì Hòa bình và biển xanh”.

Sáng 4/5, gần 3.000 thanh niên, học sinh, sinh viên thành phố Nha Trang và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia cuộc đi bộ “Vì Hòa bình và biển xanh”.

Tham gia đi bộ còn có hàng trăm hội viên Hội Cựu chiến binh và nhân dân thành phố Nha Trang. Đoàn đã đi bộ hơn 5km từ Quảng trường lớn 2/4 dọc đường bờ biển đến Cầu Trần Phú và trở về Quảng trường 2/4.

Tại lễ phát động, Bí thư tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã kêu gọi thanh thiếu niên toàn tỉnh tích cực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, thực hiện “Tuần lễ xanh” nhằm bảo vệ môi trường biển bằng những việc làm thiết thực như: Không xả rác ra môi trường, nhặt rác ở bờ biển, dọn vệ sinh khóm phố...

Đúng Ngày môi trường thế giới 5/6, Nha Trang thực hiện toàn dân dọn rác bãi biển với hàng vạn người tham gia. Đây là hoạt động mở đầu cho tuần lễ Festival Biển 2009 tại Nha Trang.

Cuộc đi bộ do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với thành Đoàn Nha Trang tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) và chào mừng Festival Biển Nha Trang lần thứ 4 năm 2009.

Trước đó, tại Nha Trang, Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương trồng rừng ngập mặn (hơn 9.000 cây đước) tại khu vực Đầm Bấy và bắt diệt hơn 5.000 con sao biển gai - loại ăn san hô, hủy hoại môi trường biển tại khu vực đảo Hòn Mun./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục