Khánh Hòa: Hạ thủy tàu đánh bắt xa bờ đầu tiên theo Nghị định 67

Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy thuộc Trường Đại học Nha Trang đã làm lễ hạ thủy chiếc tàu cá vỏ composite, mang số hiệu KH-95177-TS.
Khánh Hòa: Hạ thủy tàu đánh bắt xa bờ đầu tiên theo Nghị định 67 ảnh 1Ngư dân Khánh Hòa thu lãi cao sau chuyến đi biển đánh bắt cá xa bờ đầu tiên năm 2015. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 2/6, tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy thuộc Trường Đại học Nha Trang đã làm lễ hạ thủy chiếc tàu cá vỏ composite, mang số hiệu KH-95177-TS.

Đây là tàu đánh bắt xa bờ đầu tiên thực hiện theo Nghị định 67 của Chính phủ tại Khánh Hòa, thuộc sở hữu của gia đình ngư dân Dương Văn Quang, trú tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, được anh Quang hợp đồng với Viện Nghiên cứu và chế tạo tàu thủy thực hiện đóng mới.

Tàu có chiều dài 21m, rộng trên 5m, lượng giãn nước hơn 70 tấn và công suất máy 405 CV, tốc độ hành trình theo thiết kế đạt 11 hải lý/giờ, trang bị các thiết bị đánh bắt hải sản hiện đại.

Với tổng mức đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng, ngư dân Dương Văn Quang được Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nha Trang ký kết hợp đồng tín dụng, cho vay gần 5 tỷ đồng với thời hạn vay 11 năm để triển khai.

Anh Dương Văn Quang cho biết, sau khi tàu hạ thủy và tiến hành chạy thử nghiệm, chiếc tàu này sẽ sớm cùng đội tàu của địa phương tham gia đánh bắt tại ngư trường với nghề lưới vây, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ đóng mới 160 tàu đánh bắt hải sản và 15 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Đến nay, do tồn tại một số vướng mắc về hướng dẫn thi hành, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ mới phê duyệt 20 chủ tàu cá có đủ điều kiện vay tổng số vốn 187 tỷ đồng từ các ngân hàng để đóng mới 15 tàu và nâng cấp 5 tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục