Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 35 năm giải phóng

Sáng 2/4, hơn 6.000 đại biểu, đại diện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Khánh Hòa.
Sáng 2/4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng tỉnh (2/4/1975-2/4/2010).

Hơn 6.000 đại biểu, đại diện các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và nhiều đơn vị, cơ quan tiêu biểu của tỉnh đã tham gia diễu binh, diễu hành trong buổi lễ.

Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Võ Lâm Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của thời điểm này 35 năm về trước, quân và dân Khánh Hòa cùng các đơn vị vũ trang chủ lực, phối hợp tiến công và nổi dậy, lần lượt giải phóng các địa phương trong tỉnh.

Thừa thắng xông lên, từ ngày 14 đến ngày 29/4, quân và dân Khánh Hòa đã tiếp tục góp sức cùng các đơn vị hải quân tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau ngày giải phóng và gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Khánh Hòa ngày càng phát triển, trở thành một trong những tỉnh giàu mạnh của cả nước. Nền kinh tế của Khánh Hòa phát triển tương đối toàn diện và liên tục với nhịp độ tăng trưởng khá cao.

Khánh Hòa đang tập trung các nguồn lực để phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh gồm trung tâm Nha Trang-Diên Khánh, khu kinh tế Vân Phong và Khu vực vịnh Cam Ranh, tạo động lực phát triển nhanh hơn, đưa Khánh Hòa thực sự là trung tâm kinh tế lớn của khu vực miền Trung và của cả nước.

Từ năm 1989 đến năm 2009, GDP tăng bình quân hàng năm đạt gần 11%; GDP bình quân đầu người đầu người năm 2009 đạt hơn 1.300 USD, giá trị sản xuất công nghiệp vượt qua mức 14.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 546 triệu USD, doanh thu du lịch đạt 1.567 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Từ năm 2005 đến nay, Khánh Hòa là một trong tám tỉnh, thành có số thu ngân sách lớn nhất của cả nước; trong đó, thu ngân sách năm 2009 vượt trên 6.500 tỷ đồng (tăng hơn 120 lần so với năm 1990).

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9% theo chuẩn quốc gia và 14,2% theo chuẩn mới của tỉnh, hàng nghìn căn nhà tạm của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được xây dựng mới, khang trang./.

Tiên Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục