Khánh Hòa phát động ủng hộ “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu”

UBND tỉnh Khánh Hòa kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng quyên góp ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu" nhằm góp phần nâng cao đời sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Khánh Hòa phát động ủng hộ “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu” ảnh 1Chuyển quà ủng hộ cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh, Trường Sa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 3/6, Ban vận động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra kế hoạch triển khai tổ chức vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh tình nguyện đóng góp cho quỹ này trong năm nay.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi thư vận động, kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng quyên góp ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu," với mục đích góp phần nâng cao hơn nữa đời sống của quân và dân của huyện đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, nguồn quỹ này còn dành để hỗ trợ, động viên về vật chất, tinh thần đối với các gia đình trong tỉnh có người thân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại Trường Sa.

Các hình thức đóng góp gồm bằng tiền, hàng hóa, tài sản, được chuyển đến nơi tiếp nhận là là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc vận động quyên góp diễn ra thường xuyên trong năm. Hàng năm Khánh Hòa sẽ tập trung cao điểm vào tháng Năm và tháng Sáu, kết hợp và lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” nhằm tạo hiệu ứng tích cực.

Toàn bộ nguồn tiền, hàng quyên góp được chuyển về Bộ Quốc phòng quản lý và điều phối.

Trước đó, trong tháng Năm, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại 8 điểm đảo của huyện Trường Sa, đồng thời trao tặng số hàng hóa trị giá trên 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong huyện.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng Bằng khen cho thị trấn Trường Sa và hai xã Sinh Tồn, Song Tử Tây, về những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục