Khánh Hòa: Sau bão số 5, hệ thống hồ chứa nước vẫn có dung tích thấp

Lượng mưa ít hơn dự báo trong cơn bão số 5 tại Khánh Hòa khiến việc tận dụng để tích nước phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu, thủy điện và cung cấp nước sinh hoạt trong năm 2020 gặp khó khăn.
Hồ chứa nước Suối Dầu (Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Hồ chứa nước Suối Dầu (Khánh Hòa). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tỉnh Khánh Hòa có 19 hồ chứa thủy lợi và thủy điện có dung tích chứa lớn. Tổng dung tích các hồ chứa nước trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền chỉ đạt hơn 114 triệu m3 nước, chiếm khoảng 46% so với tổng dung tích chứa toàn bộ trên 248 triệu m3 nước.

Theo dự báo chi tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp sau mạnh lên thành bão, kết hợp không khí lạnh tăng cường, từ đêm 29/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nam Trung bộ xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong cả đợt từ 300-600mm. Riêng tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 300-500mm.

Tuy nhiên trên thực tế, tổng lượng mưa trong các ngày từ 28 đến 31/10 trung bình chỉ từ 20-50mm.

[Đắk Nông khắc phục sự cố rò rỉ tại hồ thủy lợi ở huyện Đắk Song]

Mưa lớn tập trung tại các địa phương phía Bắc tỉnh Khánh Hòa như thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; lượng mưa khoảng 50mm.

Từ ngày 30/10, để đảm bảo an toàn hồ chứa, các đơn vị quản lý hồ chứa đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước nhằm đón lũ tại một số hồ chứa có lượng tích nước cao như Suối Dầu, Tà Rục, Am Chúa (dung tích chứa trên 60%), với lưu lượng điều tiết qua tràn từ 10-25m3/s.

Đến sáng 31/10, các hồ đã chấm dứt xả điều tiết để tích nước trở lại. Lượng mưa ít hơn dự báo trong cơn bão số 5 tại Khánh Hòa khiến việc tận dụng để tích nước phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu, thủy điện và cung cấp nước sinh hoạt trong năm 2020 gặp khó khăn.

Về ảnh hưởng do cơn bão số 5 tại tỉnh Khánh Hòa, qua thống kê sơ bộ đến 9 giờ ngày 31/10, tuyến quốc lộ 27C (km 36+000, km 51+300) bị sạt lở với khối lượng 750 m3, đơn vị quản lý tuyến đưòng đã dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tại huyện Vạn Ninh, mưa đã làm 54 ao, đìa bị sạt bờ, 10 lồng nuôi cá bị thiệt hại. Toàn tỉnh có 50 ha lúa vụ mùa bị ngập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục