Khánh Hòa tiếp nhận 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển về bờ

Lực lượng cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành lai dắt và tiếp nhận 6 thuyền viên tàu cá BĐ 96772-TS bị nạn trên biển để đưa về bờ.
Khánh Hòa tiếp nhận 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển về bờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trưa 29/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC) cho biết đến sáng 29/10, tàu cứu nạn SAR27-01 đã phát hiện và tiếp cận được tàu cá BĐ 96772-TS đang trôi dạt trên biển, các thuyền viên trên tàu đều trong tình trạng mệt mỏi, sức khoẻ yếu.

Sau đó, lực lượng cứu nạn tàu SAR27-01 đã tiếp nhận ngay 6 thuyền viên để chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần và tiến hành lai dắt tàu cá BĐ 96772-TS về bờ.

Dự kiến, khoảng 6 giờ ngày 30/10, tàu cứu nạn SAR27-01 sẽ đưa 6 thuyền viên cùng tàu cá BĐ 96772-TS về đến Cảng Nha Trang.

Trước đó, sáng 28/10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin tàu cá BĐ 96772-TS của ông Trần Tuyết (39 tuổi, trú ở xã Hòa Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang đánh bắt hải sản thì bị hỏng cốt máy, mất khả năng điều động, nhiên liệu và thực phẩm dự trữ trên tàu cạn kiệt, trong khi nước biển tràn vào khoang khiến tàu có nguy cơ bị chìm.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 96772-TS yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Do tàu BĐ 96772-TS bị nạn trong vùng biển đang có dông và lốc xoáy nên đã bị mất liên lạc thời gian dài liên tục với lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Sau nhiều nỗ lực, đến 15 giờ 30, ngày 28/10, lực lượng cứu nạn đã liên lạc trực tiếp được với tàu cá BĐ 96772-TS và thực hiện tư vấn hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ, động viên tinh thần các thuyền viên.

Ngay sau đó, tàu cứu nạn SAR27-01 của Nha Trang MRCC nhận lệnh khẩn trương ra hiện trường cứu nạn tàu cá BĐ 96772-TS cùng 6 thuyền viên ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục