Khánh Hòa với bảy ngày hưởng ứng Giờ Trái Đất

Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 19/3 đến 26/3) với nhiều hoạt động sôi nổi.
Sáng 19/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân đã chủ trì buổi họp báo công bố chiến dịch Giờ Trái Đất 2011 của tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, sự kiện Giờ Trái Đất của Khánh Hòa sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 19/3 đến 26/3) với nhiều hoạt động như phát động và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa tự giác tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ; đạp xe cổ vũ tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; thu gom rác trên bờ biển.

Giao lưu với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” có sự tham gia của đại sứ thiện chí tại các trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền và Trung học phổ thông Lý Tự Trọng sẽ diễn ra vào ngày 25/3; phát 10.000 chiếc áo mang biểu tượng 60+ của Giờ Trái Đất 2011 cho người dân và du khách đến Nha Trang trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mario Lotti, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang, đơn vị tài trợ chính của chiến dịch Giờ Trái Đất tại Nha Trang chia sẻ: “Là một nhà phát triển đô thị chuyên nghiệp, Hà Quang đặc biệt chú ý đến yếu tố phát triển bền vững. Giờ Trái Đất chính là một chương trình vô cùng ý nghĩa trong việc tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường, chống các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.”

Đặc biệt, tối 26/3 (đêm sự kiện chính của Giờ Trái Đất), tại Quảng trường 2-4, thành phố Nha Trang sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hát cho hành tinh xanh” với sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Lê Hiếu, Siu Black, nhạc sĩ Đức Huy…

Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng KTV và là 1 điểm cầu truyền hình của VTV./.

Anh Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục