Khánh Hòa: Xảy ra 6 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 46ha

Chỉ trong tháng 7 và đầu tháng 8, đã có 6 vụ cháy làm thiệt hại hơn 46 ha rừng trên địa bàn Khánh Hòa, chủ yếu là do người dân đốt rẫy.
Ngày 15/8, Ban chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2011-2020 tỉnh Khánh Hòa cho biết, chỉ trong tháng 7 và đầu tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy làm thiệt hại hơn 46 ha rừng, trong đó có 5 ha rừng do nhà nước quản lý.

So với 6 tháng đầu năm chỉ xảy ra 5 vụ gây thiệt hại gần 22ha, đây là con số đáng báo động.

Theo báo cáo, thời tiết hanh nóng kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc cháy rừng bùng phát, diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lên đến 37.000ha. Các vụ cháy rừng diễn ra trong thời gian qua, nguyên nhân chính là do người dân sử dụng lửa thiếu ý thức, việc đốt rẫy làm cháy lan qua rừng trồng.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo các địa phương nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ huy Bảo vệ và Phát triển rừng 2011-2020 và triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đến 93 xã có rừng.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền rộng rãi cho người dân ý thức được việc tham gia bảo vệ rừng, đề xuất mua thêm các phương tiện phòng cháy chữa cháy, tăng chế độ hỗ trợ cho các thành viên khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm cần huy động nhân sự bổ sung cho các vùng có nguy cơ cháy rừng, phá rừng cao.

Theo ông Trần Minh Thu, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, hiện này toàn tỉnh đã xây dựng được 377 tổ bảo vệ rừng, 143km đường băng cản lửa, hơn 2.200 thiết bị, phương tiện phòng chống cháy rừng.

Lãnh đạo Chi cục tăng cường đi cơ sở, chỉ đạo các hạt phân công trực ban 24/24h, đặc biệt vào những ngày thời tiết khô hanh kéo dài. Lực lượng kiểm lâm cũng yêu cầu các chủ rừng triển khai chăm sóc giảm nguồn vật liệu cháy, thường xuyên kiểm tra phòng, chống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ."/.

Quang Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục