Khánh thành Bia lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp

Chiều 15/2, tại xã Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp đã khánh thành Bia lưu niệm ghi dấu Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Khánh thành Bia lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ khánh thành bia tưởng niệm nơi sinh sống và bốc thuốc của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN)

Chiều 15/2, tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Bia lưu niệm ghi dấu Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm ghi nhớ công ơn của cụ và tri ân những người từng cưu mang che chở Cụ phó bảng trong những năm sống và hoạt động tại xã Hòa An.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành.

Sau khi vào Sài Gòn, năm 1917, Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tìm đến Cao Lãnh, hoạt động tại làng Hòa An, tìm gặp các nhà nho, chí sỹ yêu nước, truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong nhân dân.

Tại đây, cụ vừa dạy học, xem mạch, bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Cụ được bà con tại làng Hòa An hết lòng che chở, bảo vệ trong thời gian hoạt động cách mạng.

Trước khi dự lễ khánh thành Bia lưu niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng, thắp hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; thăm và tặng quà một số gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hòa An.

Chủ tịch nước vui mừng và biểu dương nhân dân xã Hòa An đã có nhiều nỗ lực, chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hiện xã Hòa An đạt 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục