Khánh thành cây cầu Yên Hoành nối hai bờ sông Mã

Tỉnh Thanh Hóa khánh thành cầu Yên Hoành nối hai bờ sông Mã

Cầu Yên Hoành có chiều dài cầu 395m, đường dẫn hai đầu cầu dài 7km nối tuyến Quốc lộ 45 (thuộc huyện Yên Định) với Quốc lộ 217 (huyện Vĩnh Lộc) với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án 311 tỷ đồng.
Tỉnh Thanh Hóa khánh thành cầu Yên Hoành nối hai bờ sông Mã ảnh 1Quang cảnh lễ cắt bằng khánh thành cầu. (Nguồn: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 1/2, tại huyện Yên Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Yên Hoành qua sông Mã nối hai tuyến Quốc lộ 45 và 217, nối hai huyện Yên Định và Vĩnh Lộc.

Công trình cầu Yên Hoành được khởi công xây dựng từ tháng 5/2010, theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, chiều dài cầu 395m, mặt cầu hai làn xe rộng 10m; đường dẫn hai đầu cầu dài 7km nối tuyến Quốc lộ 45 (thuộc huyện Yên Định) với Quốc lộ 217 (huyện Vĩnh Lộc). Mặt đường hai làn xe rộng 8m, kết cấu mặt đường thảm bêtông nhựa.

Công trình có tổng mức đầu tư toàn bộ dự án 311 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ gần 90 tỷ đồng.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Cầu đi vào sử dụng không những mở rộng mạng lưới giao thông mà còn tạo điều kiện cho bà con nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa. Đặc biệt, người dân không phải qua sông bằng phà, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đi vào sử dụng, cầu Yên Hoành sẽ kết nối các Quốc lộ 217, 45, 47 và đường Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh ở các địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục