Khánh thành chùa Pháp Lâm - chùa lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 11/3, Hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Đại lễ khánh thành chùa Pháp Lâm - Ngôi chùa lớn nhất thành phố Đà Nẵng - Trụ sở của Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng.

Ngày 11/3, Hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Đại lễ khánh thành chùa Pháp Lâm - Ngôi chùa lớn nhất thành phố Đà Nẵng - Trụ sở của Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng.
 
Tham dự lễ có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng.
 
Hòa Thượng Thích Thiện Bình, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và tín đồ Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tới dự.
 
Chùa Pháp Lâm - trụ sở Thành hội Phật giáo Đà Nẵng từ năm 1934 đến nay, trải qua thời gian bị hư hại đã được Chư vị Tôn Túc cùng các các tín đồ Phật tử tiến hành trùng tu 4 lần. Đầu năm 2005, chùa có nhiều phần xuống cấp, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng đã quyết định đại trùng tu và lễ đặt đá. Tổng số tiền đại trùng tu trên 7 tỷ đồng bằng sự vận động tín đồ trong và ngoài nước cùng các đoàn thể và tổ chức xã hội đóng góp.
 
Ngôi Đại Hùng Bửu Điện - Chùa Pháp Lâm được xây dựng hoành tráng, mỹ lệ, kết hợp hài hoà giữa kiến trúc thành tân và truyền thống kiến tạo thẩm mỹ cổ truyền phương Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục