Khánh thành công trình cải tạo Công viên Hồ Chí Minh tại Chile

Quận trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo, khẳng định dự án tu sửa công viên đã thể hiện một lần nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước và của người dân Chile đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khánh thành công trình cải tạo Công viên Hồ Chí Minh tại Chile ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Ngày 19/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phối hợp với chính quyền quận Cerro Navia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang, làm mới Công viên Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navia, thủ đô Santiago de Chile.

Tham dự sự kiện có Quận trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo; Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Chile, Đại sứ Claudio Rojas; Chủ tịch Viện Văn hóa Chile-Việt Nam Patricia Arbazúa; thân mẫu cựu Tổng thống M. Bachelet, bà Angela Jeria; đại diện Đảng Cộng sản Chile, cựu Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio de Negri; Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao một số nước bạn bè như Cuba, El Salvador, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia cùng đông đảo đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, bạn bè Chile và cộng đồng người Việt Nam tại Chile.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn đã điểm lại quá trình lịch sử hình thành, phát triển của Công viên Hồ Chí Minh tại Santiago de Chile từ năm 1969.

Đại sứ đánh giá cao việc người dân Cerro Navia đã duy trì, gìn giữ trước bao biến cố của thời cuộc để công viên tồn tại cho đến nay và trở thành minh chứng sống động cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

[Xúc động lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chile]

Đại sứ nêu bật ý nghĩa quan trọng và đặc biệt của việc khánh thành công trình vào năm 2019 để chào mừng 3 lễ kỷ niệm: 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, 50 năm công viên tại Cerro Navia mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cố Tổng thống Chile Salvador Allende có cuộc gặp lịch sử tại Hà Nội vào tháng 5/1969, từ đó đặt nền móng cho việc phát triển quan hệ hai nước sau này.

Khánh thành công trình cải tạo Công viên Hồ Chí Minh tại Chile ảnh 2Quận trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ bày tỏ sự cám ơn tới Tập đoàn Geleximco, chính quyền quận Cerro Navia đã hỗ trợ, khẩn trương triển khai dự án, tạo ra một khuôn viên đẹp đẽ, với nhiều tiện ích cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo khẳng định tình hữu nghị và hợp tác giữa Chile và Việt Nam đã được củng cố trong suốt 50 năm qua với sự kiện công viên được đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo khẳng định dự án tu sửa công viên đã thể hiện một lần nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước và của người dân Chile đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá dự án đã hoàn thành tốt đẹp, đem lại một khuôn viên vui chơi xanh sạch đẹp cho người dân khu phố.

Khánh thành công trình cải tạo Công viên Hồ Chí Minh tại Chile ảnh 3Các quan khách Việt Nam và Chile cắt bằng khánh thành công viên Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Chile, Quận trưởng Cerro Navia Mauro Tamayo mong muốn chuyển đến Chính phủ Việt Nam lời cảm ơn chân thành của hơn 130.000 người dân Cerro Navia, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển. 

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”, giới thiệu về cuộc đời của Người với hơn 40 tư liệu ảnh quý.

Các bức ảnh sẽ được trưng bày tại trụ sở hành chính của Cerro Navia cho đến hết ngày 26/12.

Tại buổi lễ khai mạc, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bà Cao Thị Hải Yến bày tỏ mong muốn triển lãm sẽ đóng góp một phần nhỏ cho việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là của thế hệ trẻ Chile đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục