Khánh thành công trình thủy lợi hiện đại Đắk Rồ

Công trình thủy lợi Đắk Rồ, với vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, hiện đại nhất Tây Nguyên vừa hoàn thành và đưa vào phục vụ sản xuất.
Công trình thủy lợi Đắk Rồ lớn nhất tỉnh Đắk Nông, nằm trên địa bàn huyện Krông Nô, vừa được đưa vào phục vụ sản xuất, và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Công trình có vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Thủy lợi Đắk Rồ thuộc công trình cấp III có chiều cao đập là 38m và chiều dài 239m; chiều rộng chân đập 150m và chiều rộng mặt đập là 5m, với dung tích chứa gần 13 triệu m3 nước, có hệ thống kênh dẫn nước dài hơn 8.000m, được điều khiển bằng hệ thống điện tử hiện đại nhất Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Anh Thơ, Trưởng ban quản lý dự án thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết, công trình phục vụ tưới  tiêu cho 1.300ha đất canh tác của hai xã Đắk Rồ và Nam Đà; trong đó có 500ha lúa hai vụ, 350ha bông vải cùng 80ha hoa màu và nuôi trồng thủy sản.

Công trình cũng cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 10.500 người, cải thiện điều kiện khí hậu trong vùng, giảm lũ cho vùng hạ du... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số./.

Trần Hữu Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục