Khánh thành công trình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt

Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt được điêu khắc, chạm trổ từ đá granite nguyên khối, có chiều cao 2,2m, ngang 1,2m, sâu 1,1m, với tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng.
Khánh thành công trình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt ảnh 1Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 20/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018).

Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt được điêu khắc, chạm trổ từ đá granite nguyên khối, có chiều cao 2,2m, ngang 1,2m, sâu 1,1m, với tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng. Xung quanh tượng trang trí đá thiên nhiên và trồng cây xanh tạo không gian hài hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dâ tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, mẹ Nguyễn Thị Ngọt sinh tại ấp Long Công, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long), sau đó lập gia đình và sinh sống ở ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình; có chồng và 6 người con là liệt sỹ.

[Các hoạt động tri ân thương binh liệt sỹ tại các địa phương]

Mẹ có công nuôi chứa cán bộ cách mạng, làm công tác giao liên, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mẹ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.”

Công trình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt là công trình văn hóa lịch sử mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh và tri ân những người Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả công trình, để hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọt mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào cho các thế hệ trẻ.

Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, tỉnh Vĩnh Long vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó có hơn 2.800 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục