Khánh thành Công viên Việt Nam tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 17/1, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế và Thủ hiến Đặc khu liên bang thành phố Mexico, Marcelo Ebrard đã cắt băng khánh thành Công viên Tự do của các dân tộc (Công viên Việt Nam) và tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 17/1, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Phạm Văn Quế và Thủ hiến Đặc khu liên bang thành phố Mexico, Marcelo Ebrard đã cắt băng khánh thành Công viên Tự do của các dân tộc (Công viên Việt Nam) và tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico City.

Đến dự lễ khánh thành còn có các thượng nghị sĩ, các vị nghị sĩ liên bang, lãnh đạo Trung tâm lịch sử Mexico, Viện Mexico Hữu nghị và Hợp tác với Việt Nam, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico Việt Nam, giới sử học, nhà văn, nhà quay phim, nhiếp ảnh và phóng viên của các báo thủ đô và liên bang cùng đông đảo người dân thủ đô Mexico và cộng đồng Việt Nam tại Mexico.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Phạm Văn Quế nhấn mạnh việc xây dựng Công viên Tự do của các dân tộc nhắc nhở thế hệ ngày nay nhớ đến cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ của các thế hệ nhân dân Mexico vì độc lập, chủ quyền quốc gia và cuộc sống hạnh phúc của mình và thúc đẩy thế hệ hiện nay tiếp tục cuộc đấu tranh đó. Đây cũng là hành động thiết thực của thủ đô Mexico tiến hành kỷ niệm 200 năm ngày tuyên bố độc lập của Mexico.

Đại sứ khẳng định việc xây dựng Công viên và đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là hành động thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và hai thủ đô, mở rộng thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống sang hợp tác ngày càng sâu rộng trên các mặt kinh tế và văn hóa.

Về phần mình, Thủ hiến Marcelo Ebrard khẳng định thành công của các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo trong thế kỷ 20 không những làm thay đổi Việt Nam mà thay đổi cả tình hình nhân loại. Giống như Việt Nam, Mexico đã từng chiến thắng trong các cuộc đấu tranh chống xâm lăng Pháp và Mỹ. Ông Ebrard khẳng định tình cảm và hình ảnh của vị lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh thực sự đã đến với người dân Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục