Khánh thành Công viên-Bia tưởng niệm liệt sỹ bảo vệ cầu Rạch Chiếc

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Công viên-Bia tưởng niệm các chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Khánh thành Công viên-Bia tưởng niệm liệt sỹ bảo vệ cầu Rạch Chiếc ảnh 1Lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Công viên-Bia tưởng niệm các chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng đã đến dự buổi lễ.

Theo Ủy ban Nhân dân quận 2, dự án có tổng diện tích khoảng 12.000m2 gồm khu A là Công viên tưởng niệm với diện tích 6.000 m2, khu B là Bến thả hoa giáp sông Rạch Chiếc và công viên cây xanh hành lang bảo vệ sông Rạch Chiếc. Đường ven sông tiếp cận dự án diện tích khoảng 6.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự án là 21 tỷ đồng.

Công trình thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 2 nói riêng với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử đấu tranh của các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ hôm nay.

Cách đây 40 năm, từ đêm 27-30/4/1975, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 316 đặc công biệt động đã chiến đấu, chiếm giữ, bảo vệ an toàn cầu Rạch Chiếc, cây cầu quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn, mở đường đón đại quân vào giải phóng Sài Gòn.

Trong cuộc chiến đấu, 52 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, tạo nên chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục