Khánh thành cột mốc số 232 Việt Nam-Campuchia

Ngày 25/12, lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam và Pray Veng của Campuchia đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc đôi mang số 232.
Ngày 25/12, tại Khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và Pray Veng (Campuchia) đã tổ chức Lễ khánh thành cột mốc đôi mang số 232 tại cặp cửa khẩu quốc tế Dinh Bà của Việt Nam và Bontia Chak Cray của Campuchia.

Việc xây dựng cột mốc đôi trên cửa khẩu quốc tế Dinh Bà - Bontia Chak Cray là thực hiện Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa 2 nước năm 1985, đã được Thủ tướng 2 nước ký ngày 10/10/2005.

Cặp cột mốc mang số hiệu 232 được khởi công xây dựng từ tháng 8/2009 đã hoàn thành nghiệm thu đúng qui định. Đây là cột mốc đầu tiên trong 10 vị trí mốc biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp và Pray Veng, góp phần phân định đường biên giới, xác định chủ quyền quốc gia hai nước, tạo điều kiện thuận lợi đề phát triển kinh tế-xã hội giữa 2 tỉnh và 2 nước Việt Nam-Campuchia.

Cột mốc sẽ trở thành điểm lịch sử đánh dấu mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của 2 dân tộc, đồng thời là điểm tham quan du lịch của nhân dân hai nước và du khách quốc tế.

Nhân dịp này, ngày 26/12, tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động giao lưu thể thao giữa 2 tỉnh Đồng Tháp-Pray Veng. Đây là hoạt động giao lưu hàng năm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh của hai nước./.

Nguyễn Thi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục