Khánh thành Cung Thi đấu điền kinh trong nhà

Tại Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, Sở Xây dựng Hà Nội đã khánh thành Cung Thi đấu điền kinh trong nhà, phục vụ Asian Indoor Games 2009.
Sáng 19/9, tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình Cung Thi đấu điền kinh trong nhà-công trình trọng điểm phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà (Asian Indoor Games) sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Đây là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Cung thi đấu điền kinh trong nhà là công trình có tính chất đa năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thi đấu của Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà và phục vụ các hoạt động tổ chức thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Tổng diện tích xây dựng của công trình hơn 34.060m2, với hơn 3.0909 chỗ ngồi trong đó có gần 590 ghế di động; thời hạn sử dụng 70 năm, mật độ cây xanh đạt 32%.

Công trình còn có các khu chức năng khác nhau phục vụ thi đấu thể thao các bộ môn điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy 3 bước, ném tạ. Ngoài ra, còn có khu khởi động của vận động viên, phòng nghỉ vận động viên, phòng thông tấn báo chí và 6 sân tennis có mái che.

Với những khó khăn mang tính đặc thù do thời gian thi công quá ngắn chỉ có 14 tháng, vừa thiết kế, vừa thi công, song với quyết tâm cao, công trình “Cung thi đấu điền kinh trong nhà” do liên danh nhà thầu Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA) và Nhà thầu cung cấp thiết bị thể thao CSIC thi công, lắp đặt đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục