Khánh thành dự án 'định hình lại bản đồ năng lượng châu Âu'

Ngày 29/5, lễ khánh thành giai đoạn đầu của dự án Hành lang Khí đốt Miền Nam (SGC) đã diễn ra gần thủ đô Baku của Azerbaijan.
Khánh thành dự án 'định hình lại bản đồ năng lượng châu Âu' ảnh 1Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại buổi lễ khánh thành. (Nguồn: rferl.org)

Ngày 29/5, lễ khánh thành giai đoạn đầu của dự án Hành lang Khí đốt Miền Nam (SGC) đã diễn ra gần thủ đô Baku của Azerbaijan.

Công trình do Liên minh châu Âu (EU) đỡ đầu dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia trong năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev gọi SGC là "huyết mạch năng lượng mới" sẽ giúp định hình lại bản đồ năng lượng của châu Âu.

[Dự án Hành lang khí đốt phía Nam giúp nhiều nước châu Âu hưởng lợi]

Theo ông Aliyev, đây là một dự án hợp tác đa phương đáp ứng lợi ích về nguồn cung, vận chuyển và tiêu thụ của những nước tham gia. Ông nhấn mạnh Azerbaijan đã hợp tác với các đối tác để triển khai dự án khổng lồ này.

SGC là một sáng kiến của EU để vận chuyển khí đốt do Azerbaijan sản xuất từ vùng Caspi sang châu Âu qua Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ.

SGC có 3 đường ống dẫn dầu với tổng kinh phí đầu tư ước tính đạt 45 tỷ USD. Mỏ khí đốt Shah Deniz của Azerbaijan, nằm tại Biển Caspi, sẽ là nguồn cung chính cho hành lang khí đốt này.

Theo dự kiến, đường ống TANAP của SGC dẫn khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 12/6 tới, trong khi việc chuyển khí đốt tới châu Âu sẽ bắt đầu vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục