Khánh thành đường hầm qua sông Dương Tử

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đưa tin ngày 28/12, nước này đã khánh thành tuyến đường hầm đầu tiên qua sông Dương Tử, đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc).

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc đưa tin ngày 28/12, nước này đã khánh thành tuyến đường hầm đầu tiên qua sông Dương Tử, đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc).

Đường hầm này dài 3.630m, có 4 làn xe.

Đường hầm nối từ khu vực Vũ Xương, nơi tập trung các cơ quan công sở của thành phố Vũ Hán tới khu vực Hán Khẩu, trung tâm thương mại của thành phố, cho phép rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực từ 30 phút như trước đây xuống còn 7 phút.

Ước tính, lưu lượng ô tô qua tuyến đường hầm này mỗi ngày có thể lên tới 50.000 chiếc, với tốc độ trung bình 50 km/h. Đường hầm có thể chịu được động đất mạnh 6 độ ríchte.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10/2004, tổng kinh phí hơn 2 tỷ Nhân dân tệ (300 triệu USD).

Sông Dương Tử có chiều dài 6.300 km là tuyến đường thủy quan trọng nối liền khu vực miền Đông và miền Tây Trung Quốc, có hơn 100 cây cầu lớn, nhỏ bắc qua.

Hiện Trung Quốc đang xây dựng hai tuyến đường hầm khác cũng chạy qua dòng sông này, tại thành phố Thượng Hải và thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục