Khánh thành khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Bia Nam Kỳ khởi nghĩa, Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng.
Ngày 23/11, tại huyện Vũng Liêm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành Bia Nam Kỳ khởi nghĩa và Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Đây là các công trình kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2012) và 72 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

[Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt]


Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, nhiều nguyên cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Diệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh việc xây dựng và khánh thành Bia Nam Kỳ khởi nghĩa và Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Thủ tướng với sự nghiệp cách mạng trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, góp phần giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của Vĩnh Long, để thế hệ hôm nay noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa như mong ước của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời.

Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt có  tổng diện tích hơn 1,7 ha; kinh phí xây dựng trên 40 tỉ đồng.

Công trình bao gồm các hạng mục chính là nhà trưng bày, nhà làm việc, cải tạo khu thờ, sân vườn, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác. Nơi đây là khu di tích văn hóa lưu giữ những kỷ vật sinh thời, những tài liệu và hiện vật gốc trực tiếp về cuộc đời hoạt động và sự nghiệp Cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Khu tưởng niệm với không gian văn hóa bao gồm Tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao, Bia Nam Kỳ khởi nghĩa, Bảo tàng nông nghiệp, tạo nên một điểm nhấn văn hóa ở quê hương Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm Trần Văn Rón,  thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũng Liêm vui mừng tiếp nhận các công trình và hứa sẽ gìn giữ, tôn tạo, bảo vệ các công trình để thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã xúc động ghi vào Sổ lưu niệm: "Đồng chí Võ Văn Kiệt là Đảng viên Cộng sản suốt đời cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những công lao cống hiến cho dân tộc Việt Nam mãi mãi được Đảng và nhân dân Việt Nam ghi nhớ và học tập làm theo, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước mơ, hoài bão của đồng chí"./.

Phạm Thị Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục