Khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa

Mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại Cần Thơ thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 17/5, Thành Đoàn thành phố Cần Thơ phối hợp Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, trong khuôn viên trường.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014); đồng thời thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cùng hướng ra biển đảo để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mô hình cột mốc đảo Trường Sa được xây dựng bằng bêtông, nằm ở vị trí chính diện, cao 3,2m, đế rộng 3m, phông cảnh biển 6x9m, thảm cỏ 30m2. Sau gần 1 tháng phát động (từ tháng 7-27/8/2013), công trình được công chức, viên chức, công nhân viên, đoàn viên thanh niên hưởng ứng và đóng góp trên 36 triệu đồng.

Công trình chính thức khởi công xây dựng ngày 19/8/2013. Đây là điểm đầu tiên mà đoàn viên thanh niên khối Đại học, Cao đẳng xây dựng hoàn thành nhằm tuyên truyền giáo dục trực quan cho các thế hệ sinh viên, biến cuộc vận động vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” thành hành động của tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên toàn Trường.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng: Khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa vào thời điểm này là rất ý nghĩa, góp phần hun đúc lòng yêu nước, hướng về biển đảo trong tầng lớp học sinh, sinh viên, định hướng cho các em yêu nước đúng đắn, yêu biển đảo quê hương một cách thiết thực, văn minh.

Các trường Đại học, Cao đẳng cần tiếp tục nhân rộng, xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo tại đơn vị để góp phần đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục biển đảo cho sinh viên; tăng cường hoạt động tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động về biển đảo, ngoại khóa, lễ kết nạp đoàn viên, ngày hội đoàn viên, sinh hoạt truyền thống...

Trong những năm qua, Thành Đoàn thành phố Cần Thơ luôn thực hiện tích cực cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động, bằng nhiều hình thức như tổ chức diễn đàn, toạ đàm, hoạt động tuổi trẻ với biển đảo quê hương; viết thư thăm hỏi chia sẻ với các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; vận động “Góp đá xây Trường Sa”; tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương;” giao lưu kết nghĩa với các chiến sỹ đang lành nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Trong những hoạt động này, xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa trong sân trường, là sáng kiến đầu tiên của Quận đoàn Thốt Nốt năm 2012 được nhân rộng nhanh chóng. Đây là bước mở đầu về cách giáo dục trực quan sinh động đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về biển đảo.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 17 mô hình cột mốc chủ quyền các đảo trong quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và 1 Nhà giàn DK1, được xây dựng tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở các quận, huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Ô Môn, Phong Điền, Cờ Đỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục