Khánh thành nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Lào và Việt Nam

Nhà bia tưởng niệm được đặt tại Lằng Khằng, bản Na Phầu, huyện Buala Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào, tri ân các anh hùng liệt sỹ Lào và Việt Nam hy sinh trên đất Lào.

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào và Việt Nam vừa được khánh thành tại Lằng Khằng, bản Na Phầu, huyện Buala Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Chiều 29/5, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn và các đơn vị tài trợ gồm Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào và Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, tại Lằng Khằng, bản Na Phầu, huyện Buala Pha, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu của hai tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình đã dâng những nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình và tự do của dân tộc.

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu đã tổ chức cắt băng khánh thành công trình nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào và Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào .

Nhà bia tưởng niệm được thiết kế hài hòa, phù hợp truyền thống hai nước, với tổng giá trị đầu tư trên 200 triệu đồng.

Công trình do Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng Kinh tế Quảng Bình đảm nhiệm thi công từ tháng 3/2014.

Việc xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Lào và Việt Nam đáp ứng nguyện vọng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến trường trên tuyến đường 12A lịch sử, thể hiện tình cảm của nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết của tuổi trẻ hai tỉnh Khăm Muộn và Quảng Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục